Nguyên TGĐ PMU18 lĩnh án 13 năm tù giam

Nguyên TGĐ PMU18 lĩnh án 13 năm tù giam
TPO - Sáng nay, 7/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Bùi Tiến Dũng 6 năm tù giam về tội đánh bạc, 7 năm tù giam về tội đưa hối lộ, tổng cộng là 13 năm. Điều ngạc nhiên là mức án mà tòa tuyên các bị cáo thấp hơn rất nhiều so với Viện Kiểm sát đề nghị trước đó.

>> Bùi Tiến Dũng thú nhận đánh bạc triệu đô
>> Bùi Tiến Dũng bị đề nghị 22 - 25 năm tù
>> Dũng Huế bật khóc trước tòa và xin lỗi tướng Oánh

Nguyên TGĐ PMU18 lĩnh án 13 năm tù giam ảnh 1
Bùi Tiến Dũng tại tòa sáng nay. Ảnh : TTXVN

Ngoài hình phạt tù, Bùi Tiến Dũng còn bị phạt 50 triệu đồng về hành vi đánh bạc; phạt một lần số tiền hơn 1,1 tỷ đồng mà Dũng dùng vào mục đích đưa hối lộ.

Hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên hơn 2,2 tỷ đồng tiền đặt cọc ngôi nhà mà Dũng từng đem thế chấp vay tiền đánh bạc và 400.000 đồng mà cơ quan điều tra đã thu giữ trước đó của Bùi Tiến Dũng để đảm bảo thi hành án.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Bùi Quang Hưng 6 năm tù giam, Nguyễn Văn Hồng 7 năm tù giam về tội tổ chức đánh bạc. Hai bị cáo còn bị tuyên phạt 100 triệu đồng mỗi người vì tội tổ chức đánh bạc.

Mức án chính thức mà tòa tuyên phạt đối với Lương Mạnh Hoa và Vũ Mạnh Tiên là 3 năm tù tội đánh bạc và 4 năm tù về tội đưa hối lộ. Mức án tổng cộng của 2 tội danh dành cho mỗi bị cáo là 7 năm tù. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

Tôn  Anh Dũng bị tuyên mức án  4 năm tù giam về tội đưa hối lộ.

Nguyễn Mậu Thôn và Nguyễn Đình Toản cùng bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội đưa hối lộ.

Bị cáo duy nhất được Hội đồng xét xử cho hưởng án treo là Nguyễn Việt Bắc. Nguyễn Việt Bắc bị phạt 24 tháng tù, song cho hưởng án treo, phạt tiền 10 triệu đồng về hành vi đánh bạc. Trước đó, Nguyễn Việt Bắc cũng đã giao nộp 1.500 USD tiền thắng cá độ cho cơ quan điều tra.

Ngoài hình phạt tù nói trên, tòa cũng tuyên tịch thu sung công số tiền đưa hối lộ của các bị cáo gồm: 48.000 USD mà Dũng Huế đã nộp cho cơ quan điều tra; Nguyễn Mậu Thôn 500 triệu đồng; Nguyễn Đình Toản 9.000 USD và tuyên tịch thu số tiền hưởng lợi của Bùi Quang Hưng, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Việt Bắc.

Đối với Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa, Nguyễn Mậu Thôn, Nguyễn Đình Toản, Tôn Anh Dũng - trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt tiền từ 1 – 2 lần số tiền đưa hối lộ. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo chỉ đóng vai trò giúp sức cho Bùi Tiến Dũng nên không áp dụng hình phạt tiền các bị cáo vì tội đưa hối lộ.

MỚI - NÓNG