Theo lời khai của Vũ, từ tháng 4/2005 cho đến khi bị phát hiện, Vũ đã hơn 10 lần qua Hồng Kông mua máy ảnh, máy quay phim nhập lậu vào Việt Nam với tổng số hơn 350 chiếc. Song, cơ quan tiến hành tố tụng chỉ đủ căn cứ xác định Vũ buôn lậu 158 máy ảnh kỹ thuật số, 17 máy quay phim, 5 điện thoại di động các loại, với tổng trị giá gần 930 triệu đồng. Vì thế Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt Nguyễn Thanh Vũ 4 năm tù giam.
Ngoài ra trong vụ án này, có dấu hiệu liên quan trách nhiệm của 3 nhân viên hải quan thuộc Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất là Lê Văn Tân, Nguyễn Thị Hồng Thu, Nguyễn Đăng Cẩn. Nhóm này đã trực tiếp kiểm tra hàng hóa nhập khẩu trong thời điểm Vũ bị phát hiện quả tang, nhưng cơ quan tố tụng xét không thấy có căn cứ xử lý hình sự nên đã kiến nghị cơ quan quản lý xử lý hành chính.