Nguyên Tổng giám đốc Cty tài chính cao su Việt Nam ‘án chồng án'

Nguyên Tổng giám đốc Cty tài chính cao su Phan Minh Anh Ngọc vừa bị đề nghị phạt 18-20 năm tù. Ảnh: Tân Châu
Nguyên Tổng giám đốc Cty tài chính cao su Phan Minh Anh Ngọc vừa bị đề nghị phạt 18-20 năm tù. Ảnh: Tân Châu
TPO - Ông Phan Minh Anh Ngọc - nguyên Tổng giám đốc Cty tài chính cao su Việt Nam đang mang án 5 năm tù vừa bị công tố đề nghị 18-20 năm tù trong phiên tòa đang xử.

Sáng nay (21/11), phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty tài chính TNHH MTV cao su Việt Nam (Cty tài chính cao su Việt Nam) kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TPHCM giữ công tố tại tòa đã nêu quan điểm vụ án.

Theo công tố, từ năm 2009-2011, ông Phan Minh Anh Ngọc đã ký duyệt mua 4.000.000 cổ phần tăng vốn điều lệ Cty CP thép Hưng Thịnh, 623.000 cổ phiếu của Cty Chương Dương, ký duyệt 3 hợp đồng mua bán chứng khoán có kỳ hạn cho Cty Kiến Quân, Cty Tô Đình Chiến gây thiệt hại 83,7 tỷđồng.

Ngoài ra, ông Ngọc cũng ký hợp đồng tín dụng và ký duyệt giải ngân cho Cty CP thép Hưng Thịnh mà không xem xét khả năng tài chính, không kiểm tra các hợp đồng tín dụng mà lại trực tiếp ký duyệt cho vay, gây thất thoát 59 tỷ  đồng.

Những bị cáo còn lại theo công tố có hành vi đồng phạm giúp sức cho ông Ngọc thực hiện các sai phạm trên.

Công tố khẳng định đủ cơ sở quy buộc các bị cáo phạm tội, từ đó đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Minh Anh Ngọc từ 10-11 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và từ 8-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

6 bị cáo còn lại công tố đề nghị phạt bị cáo Đặng Thị Kim Anh (nguyên kế toán trưởng công ty) 7-8 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 7-8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; Lê Thanh Trường (nguyên trưởng phòng kinh doanh công ty) bị đề nghị mức án từ 9-10 năm tù; Bị cáo Trần Như Phương (nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh) từ 6-7 năm tù; Lê Mai Phương (nhân viên công ty), Lê Thanh Phương (nhân viên công ty) mỗi người từ 2-3 năm tù, cùng về tội ““Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và Hoàng Đức Toàn (cán bộ tín dụng) trừ 4-5 năm tù, tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ông Phan Minh Anh Ngọc hiện đang thụ án 5 năm tù, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án này cũng xảy ra tại Cty Tài chính cao su Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.