Nguyên trung tá công an tất toán khống 1.900 lượng vàng không được giảm án

TPO - Ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên trung tá, cán bộ Công an TPHCM) vay 1.900 lượng vàng, được ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongABank tất toán khống trả nợ, không được giảm án. 

Tại bản án phúc thẩm vụ xử vụ sai phạm tại DongABank của TAND cấp cao tại TPHCM vừa tuyên chiều nay (7/6), ông Nguyễn Hồng Ánh bị tuyên y án sơ thẩm, qua đó phạt ông Ánh 10 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định…”.

Tại phiên tòa phúc thẩm này, ông Ánh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bản án phúc thẩm nhận thấy hành vi ông Ánh trong vụ án được thể hiện là vào ngày 14/1/2008 ông Ánh cùng vợ ký hợp đồng vay của DongABank ngắn hạn 2.000 lượng vàng SJC. Đến ngày 21/1/2009, ông Ánh trả nợ gốc 20.000 chỉ vàng nhưng thực chấta2 bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ, chuyển thành hợp đồng mới.

Vào ngày 26/1/2010, ông Ánh cùng DongABank làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ, chuyển thành hợp đồng ông Ánh vay 1.900 lượng vàng ký ngày 28/1/2010.

Ngày 29/2/2012, cán bộ tín dụng DongABank lập phiếu thu khống, thu của ông Ánh 19.000 chỉ vàng để trả nợ gốc cho khoản vay 1.900 lượng vàng. Thực tế ông Ánh chỉ nộp 32,5 tỷ đồng tất toán sổ tiết kiệm đang gửi tại DongAbank.

Cùng ngày, Hội sở DongABank lập phiếu thu tiếp nhận khống 1.900 lượng vàng. Do ký thu khống nên thủ quỹ của DongABank đã ghi sổ tay “Ngày 29/2/2012, A.Ánh:1.900 lượng”, thể hiện thu khống 1.900 lượng vàng của ông Ánh.

Việc tất toán khống liên quan khoản vay 1.900 lượng vàng, ngoài ông Ánh và ông Bình hưởng lợi thì DongABank lãnh đủ hậu quả.

Bản án phúc thẩm tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo, qua đó buộc bị cáo Nguyễn Hồng Ánh chấp nhận y án 10 năm tù mà án sơ thẩm đã tuyên.

Ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ thuộc CA TPHCM) bị khởi tố và bắt tạm giam tại nhà riêng ở KP6, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM vào ngày 24/11/2017, sau đó di lý ra trại giam T16 Bộ Công an để phục vụ điều tra. Án sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù về tội “Cố ý làm trái…”. Ông Ánh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại bản án phúc thẩm chiều 7/6, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm.

MỚI - NÓNG