Nguyên trưởng phòng tổ chức quận bị nghi lừa đảo

Nguyên trưởng phòng tổ chức quận bị nghi lừa đảo
TP - Ngày 10-10 cơ quan CSĐT công an TPHCM cho biết, bà Huỳnh Thị Nhung (SN 1963, ngụ đường Huỳnh Văn Bánh, phường 13, quận Phú Nhuận) - nguyên trưởng phòng tổ chức quận Phú Nhuận, có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an đang truy tìm bà Nhung.

> Tội phạm công nghệ cao sang Việt Nam diễn 'mánh cũ'

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng trước đó làm việc tại phòng tổ chức quận Phú Nhuận để tạo lòng tin có thể mua nhà do nhà nước quản lý theo nghị định 61/CP, bà Nhung đã rủ bà Trương Thị Hiền (SN 1978, trú quận Tân Phú) - nhân viên ngân hàng Sacombank - cùng ký hợp đồng giao khoán trọn gói để làm thủ tục mua hóa giá căn nhà 72/2 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận với bà Nguyễn Thị Bạch Phượng với tổng số tiền là 5,5 tỷ đồng.

Căn nhà này có diện tích 168 m2 hiện là trụ sở của Ban chỉ huy Quân sự phường và UBND quận không có chủ trương hóa giá. Thế nhưng bà Nhung đã nhận 3,5 tỷ đồng của bà Hiền và không thực hiện được cam kết. Sau đó bà Nhung đi khỏi địa phương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG