Nhà báo bị chém nhập viện từng bị đốt nhà

Lãnh đạo Đài PT-TH Thái Nguyên thăm hỏi nhà báo Ngọc Quang (bìa phải)
Lãnh đạo Đài PT-TH Thái Nguyên thăm hỏi nhà báo Ngọc Quang (bìa phải)
TPO - Nhà báo Ngọc Quang, Phó trưởng phòng Thời sự, Đài PT – TH Thái Nguyên - người bị một số đối tượng côn đồ hành hung sáng đã được xuất viện sáng 7/9. Trước khi xảy ra vụ việc trên, anh từng bị các đối tượng xấu phóng hỏa, đốt nhà bất thành.

Chiều 7/9, Nhà báo Phan Hữu Minh, Giám đốc Đài PT – TH tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên xác nhận với Tiền Phong, nhà báo Ngọc Quang đã bình phục 70% tình trạng sức khỏe, được các bác sĩ cho xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. 

Sáng cùng ngày, Hội nhà báo tỉnh và Đài PT – TH Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nhà báo Ngọc Quang và trao số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ. Trước đó, Hội nhà báo và Đài PT-TH Thái Nguyên cũng đã ủng hộ, thăm hỏi ngay khi nhà báo gặp nạn.

Ông Phan Hữu Minh cho biết thêm: “Chúng tôi nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin truyền thông và Hội nhà báo Việt Nam về vụ việc. Dư luận Thái Nguyên có nhiều thông tin khác nhau xung quanh sự việc này. Tuy nhiên, trong cuộc làm việc giữa lãnh đạo Hội nhà báo, Đài PT – TH Thái Nguyên với lực lượng công an vào sáng 7/9, cơ quan công an khẳng định: mọi việc vẫn trong quá trình điều tra và chưa hướng vào một nguyên nhân cụ thể nào. Cơ quan công an sẽ cung cấp thông tin tới đơn vị ngay khi cuộc điều tra có kết quả.

Theo lãnh đạo Đài PT-TH Thái Nguyên, sau khi phóng sự điều tra về tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do nhà báo Ngọc Quang thực hiện được phát sóng trên Đài tỉnh và được Đài Truyền hình Việt Nam phát lại thì ngôi nhà của anh Ngọc Quang ở huyện Đồng Hỷ đã bị đối tượng xấu phóng hỏa. Tuy nhiên gia đình anh Quang kịp thời phát hiện và dập lửa ngay khi bén vào cửa ra vào của ngôi nhà.

Xác nhận với báo Tiền Phong, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Như Tuấn cho biết vụ việc vẫn đang được khẩn trương điều tra, chưa thể cung cấp thông tin.

Trước đó khoảng 7h sáng ngày 4/9, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, SN 1971, Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên, cùng vợ điều khiển ô tô đi theo hướng từ huyện Đồng Hỷ sang thành phố Thái Nguyên. Khi đến giữa cầu Gia Bảy (TP Thái Nguyên), vợ chồng anh Quang bị hai thanh niên đi môtô chặn đầu xe. Khi ô tô vừa dừng lại, hai thanh niên cầm búa đinh đập cửa kính ôtô, dùng dao truy sát.

Bị các đối tượng côn đồ bất ngờ tấn công, anh Quang kịp thời lôi vợ ra khỏi xe và bỏ chạy về phía nhà dân. Tuy nhiên, hai đối tượng trên vẫn tiếp tục đuổi theo anh Quang và chém nhiều nhát vào lưng, bả vai và tay phải của nạn nhân sau đó mới lên xe rời khỏi hiện trường.

MỚI - NÓNG