Nhà chi hội trưởng phụ nữ bị khủng bố “bom bẩn”

Nhà chi hội trưởng phụ nữ bị khủng bố “bom bẩn”
TP - Ngày 8/1, bà Đinh Thị Hồng Huệ (71 tuổi, trú số 18/440 đường Chùa Hàng)-Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc hộ ông Vũ Đức Tình ở kế bên nhiều lần đe dọa, ném “bom bẩn” vào cửa nhà bà do không đồng ý với việc bà cho Mobifone lắp đặt trạm phát sóng BTS.

Theo đó, tháng 10/2013, gia đình bà có ký hợp đồng cho Mobifone Hải Phòng thuê lắp đặt cột phát sóng BTS trên mái tầng 3. Chiều 21/10/2013, Mobifone Hải Phòng cho công nhân tới lắp đặt liền bị hộ ông Vũ Đức Tình (nguyên cán bộ công an nghỉ hưu) chửi bới, đe dọa không cho lắp đặt.

Tiếp đó, sáng 18/12/2013, nhà bà Huệ mở cửa phát hiện cửa cuốn bị khủng bố bằng “bom bẩn” gồm hỗn hợp phân, mắm tôm và dầu luyn bốc mùi hôi thối khủng khiếp.

Chiều 3/1/2014, khi công nhân Mobifone tiếp tục lắp đặt cột phát sóng đã phải dừng lại vì bị một số người từ phía nhà ông Tình chửi bới, ném gạch đá.

MỚI - NÓNG