Nhắc đeo khẩu trang, người đàn bà bị nam phi công túm tóc và xịt cồn vào mặt

TPO - Thấy người đàn ông đi thang máy nhưng không mang khẩu trang trong khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một phụ nữ nhắc nhở thì bất ngờ bị người này lấy cồn xịt vào mắt, túm tóc đè xuống.
 Người phụ nữ bị xịt cồn vào mắt khi nhắc nhở đeo khẩu trang.

Ngày 4/8, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết, đang lập hồ sơ xử lý vụ việc người phụ nữ bị xịt cồn vào mắt khi nhắc nhở người đàn ông không đeo khẩu trang khi đi thang máy tại chung cư trên địa bàn.

 Theo điều tra, khoảng 22h ngày 29/9, bà N.T.T.Y.N - thành viên Ban Quản trị chung cư 128 Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM) thấy ông Phan T.A.Đ (là phi công, tạm trú tại chung cư trên) không đeo khẩu trang tại sảnh tầng trệt của chung cư nên nhắc nhở.
Nhắc đeo khẩu trang, người đàn bà bị nam phi công túm tóc và xịt cồn vào mặt ảnh 1 Chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, người đàn ông không hợp tác rồi xảy ra cự cãi. Khi vào trong thang máy, cả hai tiếp tục cự cãi rồi ông Đ. đã dùng chai xịt khuẩn để trong thang máy xịt vào mắt và túm tóc bà N đè xuống. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của tòa nhà ghi lại. Vụ việc sau đó được báo cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.