Nhắc nhở bấm còi xe ầm ĩ, nam thanh niên bị đâm chết

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Ảnh: Dân Trí
Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Ảnh: Dân Trí
TP - Ngày 16/9, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp với 2 đối tượng Ngân Văn Hoàn (32 tuổi) và Ngân Văn Dũng (28 tuổi, trú tại khối 7, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người.

Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 14/9, hai anh em Hoàn và Dũng điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao trên con đường liên thôn thuộc xóm Đồng Be, xã Nghĩa Trung và bóp còi inh ỏi. Khi đến trước nhà anh Hà Văn Lực thì gặp nhóm bạn của anh Duyên (19 tuổi, trú tại xóm Đồng Be, xã Nghĩa Trung)  đang ngồi hóng gió.

Thấy hai người lạ chạy xe và bóp còi, một người bạn trong nhóm của anh Duyên nhắc nhở. Bực tức vì bị nhắc nhở, hai anh em Hoàn dùng dao xông vào đánh nhóm của anh Duyên. Không kịp chạy, anh Duyên bị đâm một nhát vào ổ bụng. Nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Hà Văn Lực và anh Vi Văn Tám sống cạnh đó chạy ra can ngăn cũng bị hai anh em Hoàn đâm khiến cả hai bị thương tích.

Hậu quả, anh Duyên tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Lực và anh Tám đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

MỚI - NÓNG