Nhận 4.000 USD để 'vận chuyển' hai bé trai sang Trung Quốc

Hai đối tượng Điệp và Đal tại cơ quan công an. Ảnh: TĐ
Hai đối tượng Điệp và Đal tại cơ quan công an. Ảnh: TĐ
TPO - Trong khi tuần tra kiểm soát, công an Lạng Sơn phát hiện hai người phụ nữ đang bế 2 cháu bé trên xe ô tô, hướng về khu vực biên giới.

Sáng 15/1, thượng tá Nguyễn Đình Khải - trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1987, trú tỉnh Kiên Giang) và Trần Thị Đal (SN 1989, trú tỉnh Bạc Liêu) về hành vi Đưa trẻ em qua nước ngoài trái phép.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm địa bàn trên tuyến quốc lộ 4B, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát: 98A-17693, nhãn hiệu TOYOTA, lưu thông theo hướng Cao Bằng - Lạng Sơn có 1 lái xe, 2 phụ nữ và 2 bé trai khoảng 10 tháng tuổi có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã đưa phương tiện cùng những người có liên quan về trụ sở công an để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, 2 người phụ nữ Điệp và Đal khai nhận 2 cháu bé không phải con ruột của mình mà do một người đàn ông tên A Quang (quốc tịch Trung Quốc) thuê vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam sau đó đưa sang Trung Quốc với giá 2.000 USD/người và chi trả mọi chi phí ăn uống, đi lại.

Hiện vụ việc đang được công an Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".