Nhân chứng mới khai gì tại phiên tòa xử vụ án oan ông Chấn?

Bị cáo Lý Nguyễn Chung tại tòa.
Bị cáo Lý Nguyễn Chung tại tòa.
TPO - Tại phiên tòa sáng nay, bà Hà khẳng định nạn nhân Hoan và ông Nguyễn Thanh Chấn có mối quan hệ tình cảm. Trước ngày bị sát hại, nạn nhân đã vay tiền của bà Hà để "trả cho ông Chấn".

Sáng nay (21/7), Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân oan).

Theo cáo trạng, bị cáo Lý Nguyễn Chung (28 tuổi, quê Lạng Sơn) bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Hoan (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tại phiên tòa sáng nay, bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, ngụ xã Song Mai, TP Bắc Giang), người được xem là nhân chứng mới của vụ án, cũng có mặt theo giấy triệu tập của tòa. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Chấn và gia đình ông không có mặt tại tòa.

Gia đình nạn nhân đòi bồi thường 8 tỷ đồng

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Lý Nguyễn Chung vẫn giữ nguyên lời khai về hành vi giết người cũng như quá trình chạy trốn suốt hơn 10 năm. 

Trong khi đó, gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hoan yêu cầu bồi thường 8 tỷ đồng. Riêng anh Nguyễn Văn Tiến, con của chị Hoan, yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho anh. 

Đáp lại yêu cầu này, gia đình Lý Nguyễn Chung cho biết, họ vẫn chưa có tiền để bồi thường. “Bây giờ 80.000 đồng chúng tôi cũng chẳng có chứ nói gì đến 8 tỷ đồng. Chúng tôi phải chờ tòa xét xử xong mới bồi thường”, đại diện gia đình Lý Nguyễn Chung nói tại tòa.

Nhân chứng mới khẳng định ông Chấn có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Trình bày trước tòa vào sáng nay, bà Nguyễn Thị Thu Hà (người được coi là nhân chứng mới) khai không có quan hệ với gia đình bị cáo lẫn gia đình bị hại mà chỉ là bạn bè với nạn nhân Nguyễn Thị Hoan.

Bà Hà cho biết: Mới đây, khi xem phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung vào ngày 9/3, bà thấy có nhiều điểm không hợp lý. 

Nhân chứng mới khai gì tại phiên tòa xử vụ án oan ông Chấn? ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Thu Hà (áo đen), nhân chứng mới của vụ án.

Bà Hà cho biết, trong quá trình quen biết với nạn nhân Hoan, bà có giới thiệu cho nạn nhân một người đàn ông. Người này đã tặng Hoan một số tài sản (trong đó có một chiếc nhẫn vàng). 

Buổi chiều trước ngày bị sát hại, nạn nhân Hoan có đến vay bà Hà 2 triệu đồng với lý do "về trả cho ông Nguyễn Thanh Chấn", đồng thời dùng 2 chỉ vàng để cầm cố cho khoản vay. "Trong hai chỉ vàng này, chị Hoan có nói là một chỉ vàng tây và một vàng ta. Một chiếc chị vừa mới mua đang định đi trả nợ, còn một chiếc kia do được tặng", bà Hà kể. 

Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi bà Hà: "Vì sao chị Hoan phải vay tiền bà?"

 “Trước đây, chị Hoan có kể với tôi rằng ông Chấn thường xuyên qua lại và có quan hệ tình cảm với chị. Nhưng gần đây, ông Chấn đòi chia tay và đòi hết tiền chờ hàng trước đây. Chị Hoan muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ông Chấn nên vay tiền tôi để trả ông ấy”, bà Hà trả lời. 

“Căn cứ vào đâu mà bà cho rằng ông Chấn là người giết chị Hoan?” - HĐXX hỏi.

“Thứ nhất, Chung khai cướp 2 cái nhẫn của chị Hoan là không đúng vì số vàng này đã cầm cố ở chỗ tôi. Thứ hai, chị Hoan có quan hệ với ông Chấn. Thời gian chị Hoan bị giết là ngay trong đêm mượn tiền của tôi. Thứ ba là bà Hải (Thân Thị Hải, chị vợ ông Chấn-PV) có kể rằng khi vào trại giam thăm ông Chấn đã khuyên ông ấy rằng "Không được nhận là đã giết người, nếu nhận sẽ chết”, bà Hải cho biết. 

Trong khi đó, tại tòa Lý Nguyễn Chung nói rằng bị cáo không biết vì sao bà Hà lại nói như thế. Bản thân bị cáo Chung trước sau vẫn khẳng định chỉ một mình giết chị Hoan và không có người giúp sức.

Buổi chiều, phiên tòa tiếp tục vào lúc 13h30.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.