Nhận hối lộ, hai cảnh sát giao thông bị phạt 25 năm tù

Nhận hối lộ, hai cảnh sát giao thông bị phạt 25 năm tù
TP - Trong hai ngày 10 và 11/9, TAND Bà Rịa - Vũng Tài đưa vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại phao số 4 - 5 TP Vũng Tàu tháng 2/2008 ra xét xử.

Tòa đã tuyên phạt Võ Văn Lý, SN 1965, nguyên thiếu tá, phó đội trưởng 14 năm tù; Nguyễn Chí Thanh, SN 1970, nguyên trung úy,  Đội Đấu tranh phòng ngừa vi phạm và tội phạm đường thủy thuộc Phòng CSGT đường thủy Công an  BR-VT 11 năm tù. 

Lý và Thanh cùng bị phạt tù về tội nhận hối lộ. Bùi Ngọc Sen, SN 1974, quê Tiền Giang, nguyên Phó Giám đốc Cty TNHH dịch vụ và thương mại Thành Công, trụ sở tại TP Vũng Tàu bị phạt tám năm tù về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, ngày 29/2/2008, tàu Thành Công 1 của Cty TNHH Thành Công do Đào Minh Phụng làm thuyền trưởng chuyển tải chuyến hàng cuối cùng với khối lượng hơn 1.300m3 dầu cập cảng PDC Vũng Tàu, để bơm dầu lên kho. Đang bơm dầu thì Cty PDC yêu cầu Thành Công 1 nhường cho tàu khác vào nhập hàng. Khi rời cảng, Thành Công 1 còn dư khoảng 3m3 dầu, Bùi Ngọc Sen đã tìm cách chiếm đoạt số dầu này.

Tối cùng ngày, Sen điều tàu Thành Công 1 đi lấy hàng ở TPHCM thì bị ca nô CSGT đường thủy do Võ Văn Lý và Nguyễn Chí Thanh tuần tra ra lệnh dừng tàu để kiểm tra. Sen năn nỉ bỏ qua sự việc.

Vài ngày sau, Sen về Tiền Giang lấy của gia đình 700 triệu đồng và mượn của người quen 300 triệu đồng rồi lên TP Vũng Tàu gặp Lý và Thanh đưa tiền. 

MỚI - NÓNG