Nhận 'lệnh bắt tạm giam' trên Zalo, người phụ nữ mất 1,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đối tượng giả danh công an, gọi điện thoại thông báo nạn nhân có liên quan đến tội phạm ma tuý, rửa tiền. Bọn chúng yêu cầu nạn nhân kết bạn zalo để gửi lệnh tạm giam, đồng thời chuyển 1,4 tỷ đồng sẽ không bị bắt. 

Ngày 17/3, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT đang thụ lý điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Trước đó, chị T.H.M nhận được cuộc gọi điện thoại của đối tượng giả danh công an thông báo chị liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền và có Lệnh bắt để tạm giam. Sau đó đối tượng yêu cầu chị T.H.M kết bạn zalo với tên “Bùi Hùng Dũng” để gửi Lệnh bắt tạm giam cho chị này xem. Lo sợ, chị T.H.M đã chuyển 1,4 tỷ đồng đến tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của các đối tượng trên.

Liên quan đến vụ án lừa đảo khác, Công an TPHCM cho biết, thông qua mạng xã hội, chị N.T.H có quen và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông tên Jeffrey Buchanan (tự giới thiệu là Thiếu tướng quân đội Hoa Kỳ) đang công tác tại Liên Hợp Quốc. Jeffrey Buchanan hứa sẽ về Việt Nam thăm chị N.T.H nên nhờ chị này viết thư xin nghỉ phép gửi đến hộp thư điện tử United-Nationorg@tom.com của Liên Hợp Quốc. Sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu chị H. trả 11.500 USD phí bảo hiểm, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn cho Jeffrey Buchanan. Nghe lời bạn trai, chị N.T.H đã chuyển 267 triệu đồng cho bọn chúng.

Công an TPHCM đề nghị, ai biết thông tin về đối tượng sử dụng Hộp thư điện tử United-Nationorg@tom.com và đối tượng sử dụng tài khoản zalo “Bùi Hùng Dũng” liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM (địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.