Nhận quà qua mạng, nhiều người bị lừa hàng chục tỷ đồng

Nghi phạm Lê Thị Kim Hoàn
Nghi phạm Lê Thị Kim Hoàn
TPO - Lê Thị Kim Hoàn giả danh hải quan, an ninh cửa khẩu... yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để nhận hàng từ nước ngoài gửi về, chiếm đoạt hàng chục tỷ.

Chiều 6/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Trị đã di lý nghi phạm Lê Thị Kim Hoàn (31 tuổi, quê Tây Ninh, trú Hóc Môn, TPHCM) từ TPHCM ra Quảng Trị. Hoàn bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Hoàn “vào vai” là người nước ngoài làm quen với các nạn nhân trên mạng rồi ngỏ ý tặng 1 món quà có giá trị về Việt Nam rồi sau đó lại giả danh là Hải quan, nhân viên sân bay, an ninh cửa khẩu… gọi điện yêu cầu các nạn nhân chuyển một tiền thuế, phí để nhận hàng. Sau khi "con mồi" chuyển khoản xong, nghi phạm lừa đảo liền cắt đứt liên lạc.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Hoàn thừa nhận đã thực hiện 1 vụ lừa đảo như trên tại Quảng Trị với số tiền chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, Hoàn khai đã lừa tiền của hàng trăm bị hại khác trên cả nước, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

MỚI - NÓNG