Nhân viên bán dâm trong nhà hàng

Nhân viên bán dâm trong nhà hàng
TPO - Chiều nay 14/4, khi cảnh sát ập vào nhà hàng Thiên Ngọc Long, tại phường 7, quận Bình Thạnh, TPHCM, đã bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Toàn bộ số gái bán dâm là nhân viên của nhà hàng trên.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nhà hàng trên do Vũ Văn Minh (ngụ tại quận Gò Vấp) và Thiệu Thị Hoa (quận 12) cùng làm chủ. Hoa và Minh cũng là chủ của nhà hàng Hương Đồng Quán trên đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh tổ chức bán dâm cho khách trong nhà hàng từng bị công an khám phá trước đây.

Tại nhà hàng Thiên Ngọc Long, số nhân viên kiêm gái bán dâm tại đây khai nhận, giá mỗi lần bán dâm tại chỗ là 300.000 đồng, trong đó gái bán dâm phải nộp lại cho quản lý Dương Phương Hiền (ngụ tại quận 8) 50.000 đồng sau mỗi lần "mây mưa".

Để quản lý số nhân viên bán dâm tại quán, Hiền quy định các nhân viên này ngồi với khách, "chuốc" cho khách ngà ngà say rồi gợi ý mua bán dâm. Sau khi mỗi bàn uống hết trên 1 két bia, Hiền mới đồng ý cho nhân viên bán dâm.

Cùng tham gia đường dây bán dâm tại nhà hàng này còn có 2 nhân viên phục vụ làm nhiệm vụ cảnh giới và bán bao cao su cho khách với giá 50.000 đồng mỗi chiếc.

Vụ việc do đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TP HCM phối hợp với công an quận Bình Thạnh khám phá.

MỚI - NÓNG