Nhân viên bảo vệ rừng bị côn đồ đánh gục trong ca trực

TPO - Hai thanh niên ở xã Sơn Thái vào xin lại 2 khúc gỗ gõ hộp khai thác trái phép, bị Trạm Quản lý - Bảo vệ rừng Liên Sang thu giữ hôm trước. Bị từ chối, hai người này xông vào đánh anh Dũng, đập đầu anh xuống nền nhà rồi bỏ đi. 

Anh Phạm Trí Dũng, 49 tuổi, nhân viên Trạm Quản lý - Bảo vệ rừng Liên Sang, Cty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa đã phải nhập viện khâu vết thương ở đầu, sau khi bị hai thanh niên hành hung ngay tại Trạm, tối 6/3.

Ông Nguyễn Văn Tân, GĐ Cty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa cho biết, sự việc xảy ra lúc 20h ngày 6/3, khi anh Dũng đang trực tại Trạm Quản lý - Bảo vệ rừng Liên Sang, ở xã Sơn Thái (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). 

Thời điểm đó, có hai thanh niên ở xã Sơn Thái vào xin lại 2 khúc gỗ gõ hộp khai thác trái phép, bị Trạm Quản lý - Bảo vệ rừng Liên Sang thu giữ hôm trước. Bị từ chối, hai người này xông vào đánh anh Dũng, đập đầu anh xuống nền nhà rồi bỏ đi. 

Anh Dũng được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Khánh, vết thương ở đầu phải khâu 2 mũi. Công an địa phương vẫn chưa bắt được hai người hành hung anh.

MỚI - NÓNG