Nhân viên cuỗm hơn 1.200 túi xách của cửa hàng

Bị cáo Nguyễn Thành Phương. Ảnh: Tân Châu
Bị cáo Nguyễn Thành Phương. Ảnh: Tân Châu
TPO - Được chủ tin tưởng giao trông coi cửa hàng, Phương nổi lòng tham trộm của cửa hàng tổng cộng 1.295 chiếc túi, tương đương 304 triệu đồng.

Ngày 7/4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Phương (33 tuổi, ngụ Cần Giuộc, Long An), 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Phương được tuyển dụng làm nhân viên cho một cửa hàng bán túi xách trên đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình.

Sáng 27/1/2014, lợi dụng chủ tin tưởng giao trông coi cửa hàng, Phương đã gọi người nhà của mình đến chở hai bao hàng có 71 túi xách của chủ đi thì bị chủ cửa hàng phát hiện.

Sự việc được chủ cửa hàng đi trình báo cho công an.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phương trộm của cửa hàng tổng cộng 1.295 chiếc túi, tương đương 304 triệu đồng.

Ngoài án 7 năm tù, Tòa cũng buộc bị cáo bồi hoàn số tiền trộm cắp cho khổ chủ.

MỚI - NÓNG