Nhân viên hợp đồng của VKS lừa 'chạy’ vào ngành công an để chiếm đoạt tiền

Cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan đại diện VKSND tối cao - bị cáo Nguyễn Thị Tân rời phòng xử với án phạt 7 năm tù. Ảnh: Tân Châu
Cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan đại diện VKSND tối cao - bị cáo Nguyễn Thị Tân rời phòng xử với án phạt 7 năm tù. Ảnh: Tân Châu
TPO - Hôm nay (28/11), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Tân (nguyên nhân viên hợp đồng Cơ quan đại diện VKSND tối cao, ngụ quận 12, TPHCM) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2010 đến tháng 12/2015 Nguyễn Thị Tân là nhân viên hợp đồng làm bảo vệ, tạp vụ tại Cơ quan đại diện phía Nam VKSND tối cao.

Trong thời gian làm việc tại đây, Tân lợi dụng danh nghĩa làm việc tại VKS đã đưa ra thông tin không có thật, làm nhiều người tin và đưa tiền cho Tân để xin vào làm việc tại cơ quan nhà nước và nhận mua xe bán hóa giá của VKSND tối cao.

Hành vi của Tân thể hiện là bà T. có con trai đi nghĩa vụ công an được xuất ngủ năm 2014. Thông qua một người bạn, bà T. biết Tân nhờ Tân giúp cho con trai vào làm tại Công an quận Gò Vấp hoặc Cơ quan thuế quận Tân Bình với số tiền 150 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tân không xin được việc nên bà T. tố cáo đến công an.

Ngoài ra bị cáo Tân cũng bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của thêm 3 người khác. Thủ đoạn ngoài xin việc còn là nhận mua xe hóa giá của VKSND tối cao. Tổng số tiền Tân chiếm đoạt là 700 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.