Nhân viên quán cà phê kiêm bán dâm

Phan Hữu Cường và Nguyễn Tiến Tập
Phan Hữu Cường và Nguyễn Tiến Tập
Bị các trinh sát hình sự CAQ Hà Đông, TP Hà Nội phát hiện đang bán dâm cho khách trong nhà nghỉ, 4 gái mại dâm khai nhận là nhân viên của quán cà phê Lộc Vừng ở trên địa bàn thôn La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Nhân viên quán cà phê kiêm bán dâm

Bị các trinh sát hình sự CAQ Hà Đông, TP Hà Nội phát hiện đang bán dâm cho khách trong nhà nghỉ, 4 gái mại dâm khai nhận là nhân viên của quán cà phê Lộc Vừng ở trên địa bàn thôn La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Phan Hữu Cường và Nguyễn Tiến Tập
Phan Hữu Cường và Nguyễn Tiến Tập.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hà Đông, TP Hà Nội phát hiện tại quán cà phê Lộc Vừng trên địa bàn thôn La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Mặc dù quán nằm ở khu vực vắng vẻ, xây dựng rất sơ sài, nhưng khách vào quán rất đông. Một điểm đặc biệt là khách đến uống cà phê ở quán này chỉ có nam giới.

Tiếp cận quán cà phê, trinh sát hình sự CAQ Hà Đông được biết, chủ quán là Phan Hữu Cường, SN 1983, HKTT tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Nhân viên quản lý quán này là Nguyễn Tiến Tập, SN 1980, HKTT tại thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Bí mật điều tra, xác minh nhân thân chủ quán và nhân viên quản lý quán cà phê Lộc Vừng, các trinh sát hình sự biết thêm, Nguyễn Tiến Tập là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản bị Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai xử 42 tháng tù. Bên cạnh người quản lý luôn niềm nở, chu đáo, quán Lộc Vừng còn có một số nhân viên nữ rất trẻ đẹp và biết chiều lòng khách. Chừng 30 phút sau khi đến uống cà phê, các vị khách cùng với nữ nhân viên của quán này ôm vai, bá cổ sang nhà nghỉ Tuấn Anh ở gần đó…

Khoảng 22h ngày 26-12, phát hiện một số nữ nhân viên quán cà phê Lộc Vừng cùng khách đi sang nhà nghỉ Tuấn Anh, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra. Tại các phòng 201, 203, 301, 303 của nhà nghỉ này, đã phát hiện và bắt quả tang 4 nhân viên của quán cà phê Lộc Vừng đang bán dâm cho 4 khách. Khai thác tại chỗ, 4 gái bán dâm khai nhận “đi khách” theo sự “chỉ đạo” của chủ quán Phan Hữu Cường và nhân viên quản lý Nguyễn Tiến Tập. Ngay sau đó, 4 đôi nam nữ cùng 2 đối tượng nói trên được đưa về CAQ Hà Đông để làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, các điều tra viên làm rõ, 4 gái bán dâm là Phùng Thanh H, SN 1980, HKTT tại tỉnh Hà Tĩnh; Đặng Thị Hồng L, SN 1978, HKTT tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; Dương Thị X, SN 1979, HKTT tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và Hoàng Thị Hà, SN 1984, HKTT tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 4 khách mua dâm là Nguyễn Văn T, SN 1987, HKTT tại quận Hà Đông, TP Hà Nội; Nguyễn Văn T, SN 1978, HKTT tại tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đắc Mạnh, SN 1993, HKTT tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội và Nguyễn Đình T, SN 1993, HKTT tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Tại cơ quan công an, Phan Hữu Cường và Nguyễn Tiến Tập khai nhận, trước đó, khoảng 20h ngày 26-12, số khách nói trên đến uống cà phê và hỏi mua dâm. Sau khi thỏa thuận giá “tàu nhanh” 200.000 đồng/khách, Cường và Tập điều 4 nhân viên nữ của quán sang nhà nghỉ Tuấn Anh cạnh đó bán dâm cho khách. Được biết, số tiền bán dâm cho mỗi khách Cường và Tập lấy 80.000 đồng và trả tiền nhà nghỉ 50.000 đồng. Riêng Nguyễn Tiến Tập khai nhận đã làm công việc quản lý tại quán cà phê Lộc Vừng cho Cường được 3-4 tháng nay.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Hữu Cường và Nguyễn Tiến Tập về hành vi môi giới mại dâm, khẩn trương hoàn tất hồ sơ đưa 4 gái mại dâm vào Trung tâm Lộc Hà và xử lý các đối tượng liên quan theo pháp luật.

Theo Yến Nhi
An Ninh Thủ Đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG