Nhân viên siêu thị Lotte Mart đánh hẳn xe tải vào kho lấy trộm hàng hóa

Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp hàng hóa tại siêu thị Lotte Mart, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Dương, SN 1982, trú tại xóm 5 Vân Xa, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội; Văn Trọng Hạ, SN 1989, trú tại thôn Đồng Quan, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam và Phạm Văn Toàn, SN 1990, trú tại thôn Thưa, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản.

Dương và Hạ đều là nhân viên siêu thị Lotte Mart tại 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 3/6, Dương rủ Hạ trộm cắp hàng hóa trong kho hàng của siêu thị Lotte Mart. Sau khi bàn bạc với nhau, Dương, Hạ rủ thêm Toàn (anh họ của Hạ) cùng tham gia. Toàn đồng ý.

Khoảng 3h ngày 4/6, lợi dụng việc được giao quản lý kho hàng trong siêu thị Lotte Mart, Hạ đã đưa chìa khóa kho hàng cho Dương. Sau đó, Dương dẫn đường cho Toàn điều khiển xe ô tô tải loại 1,2 tấn vào kho của siêu thị, Dương đứng ngoài cảnh giới. Toàn và Hạ lấy trộm 194 thùng dầu gội đầu Rejoice đưa lên xe tải chở ra ngoài.

Nhân viên siêu thị Lotte Mart đánh hẳn xe tải vào kho lấy trộm hàng hóa ảnh 1

Lô hàng dầu gội các đối tượng lấy trộm đem bán đã bị thu hồi.

Sau khi lấy được số hàng trên, các đối tượng chở đến bán cho một chủ tạp hóa tại phố Mía, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội được 57 triệu đồng. Số tiền này Dương cho Toàn 10 triệu đồng, còn lại Dương và Hạ chia đôi. Cơ quan điều tra xác định 194 thùng dầu gội có tổng trị giá là 75 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.