Nhân viên trường XKLĐ đi lừa đảo XKLĐ

Nhân viên trường XKLĐ đi lừa đảo XKLĐ
TP - Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Kiều Hưng (SN 1979, ở phường Sài Đồng, quận Long Biên) về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động (XKLĐ), chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Kiều Hưng nguyên là nhân viên Phòng Đào tạo Trường Kỹ nghệ thực hành và bồi dưỡng XKLĐ, Hà Nội. Trong thời gian làm việc tại đây, Hưng và Trần Minh Đức (SN 1972) đã thông báo với một số giáo viên cùng trường là có một số chỉ tiêu đi XKLĐ tại Hàn Quốc, Nhật Bản, chi phí 9.000 - 10.000 USD/người.

Do cả tin, một số giáo viên đã thu tiền của người lao động ở các địa phương để nộp cho Hưng và Đức. Tổng cộng, Hưng đã nhận của 29 lao động 79.000 USD và 110 triệu đồng; Đức nhận của 6 lao động 39.800 USD và 20 triệu đồng.

Hiện Trần Minh Đức đã bỏ trốn. Tại cơ quan CA, Hưng khai toàn bộ số tiền thu của các lao động Hưng đều chuyển cho Đức, song không có giấy biên nhận. Hiện Hưng đã hoàn trả được hơn 13.000 USD và 110 triệu đồng cho  những người lao động bị lừa đảo.

MỚI - NÓNG