Nhậu say ngủ nhà bạn, thanh niên chết bất thường do nội thương

Nam thanh niên nhậu say không tự về được nên bạn bè chở về nhà trọ cho ngủ nhờ, tới sáng thì phát hiện thanh niên này đã chết. Kết quả khám nghiệm cho thấy người này chết do bị nội thương.

Hôm nay (2/1), công an TX.Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, đang làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên chết bất thường trong phòng trọ. Nạn nhân là anh Phạm Văn Hổ (SN 1984, quê Bình Định).

Nhậu say ngủ nhà bạn, thanh niên chết bất thường do nội thương ảnh 1 Hiện trường xảy ra vụ việc. 

Theo điều tra ban đầu, khuya 1-1, anh Hổ và bạn bè tổ chức ăn nhậu mừng năm mới. Tan cuộc nhậu, thấy anh Hổ đã say không thể về phòng trọ ở phường Tân Đông Hiệp được, nên bạn bè chở anh Hổ về phòng trọ của mình trên đường Đoàn Thị Điểm, P.An Bình để ngủ nhờ.

Nhậu say ngủ nhà bạn, thanh niên chết bất thường do nội thương ảnh 2 Công an khám nghiệm hiện trường. 

Tới sáng hôm sau, một người bạn tới phòng trọ này gọi anh Hổ dậy đi làm. Khi vào phòng kiểm tra thì phát hiện anh Hổ đã chết, mặt có nhiều vết thương, chảy máu.

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời những người liên quan. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Nhậu say ngủ nhà bạn, thanh niên chết bất thường do nội thương ảnh 3 Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân không chết vì bệnh lý mà chết do bị nội thương, xuất huyết não, vỡ xương sọ.

Những người đưa anh Hổ về khai rằng, trước khi đến nhậu với họ, anh Hổ đã nhậu ở một chỗ khác. Lúc đến quán nhậu thì người anh Hổ có vết bẩn, giống như bị té xe.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra xem nạn nhân bị đánh hay bị té xe.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.