Nhậu xong, dạy lái ô tô tải… đụng chết một học sinh

Đối tượng Hải và Tài (đứng bên phải) trước vành móng ngựa
Đối tượng Hải và Tài (đứng bên phải) trước vành móng ngựa
Nhậu xong, tài xế tên Tài có ý dạy cho phụ xe Hải lái xe ô tô tải. Khi xe chạy được một đoạn, chiếc xe leo lên lề, Tài bảo Hải đạp thắng nhưng Hải đạp nhầm chân ga nên chiếc xe lao tới đụng vào hai học sinh làm một em tử vong.

Sáng 22/3, Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên (An Giang) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Long Hải 4 năm 6 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" và Mã Thành Tài 30 tháng tù giam về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", đồng thời buộc bị cáo Hải bồi thường cho gia đình bị hại trên 122 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sáng 24/11/2015, Mã Thành Tài (sinh năm 1988, trú tại khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên) điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 63C – 043.69 chở phụ xe Lê Long Hải (sinh năm 1975, trú cùng địa phương) đi chở 7,3 tấn giấy phế liệu về Khu dân cư Sao Mai, thuộc phường Bình Khánh đậu để sáng hôm sau đi Tp. Hồ Chí Minh giao.

Sau đó, cả hai về nhà Hải uống rượu, sau khi uống rượu xong, Tài hỏi Hải có tập lái xe ôtô không, Hải bảo có. Lúc này, khi Hải lên xe tập lái còn Tài ngồi ghế kế bên hướng dẫn Hải lái trên đường Thục Phán trong Khu đô thị Sao Mai.

Khi đến ngã ba giao nhau với đường Đinh Công Trứ, thấy xe chuẩn bị leo lên lề đường, Tài bảo Hải phanh lại nhưng Hải lại đạp vào chân ga làm xe tăng tốc đụng vào 02 xe đạp phía trước do 2 em Nguyễn Quốc Anh và Võ Minh Tấn (là học sinh Trường trung học cơ sở Bình Khánh) điều khiển. Cú tông mạnh từ phía sau khiến Quốc Anh tử vong tại chỗ và Tấn bị thương tật 2%.

Sau khi gây tai nạn, Hải và Tài đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG