Nhiều bị cáo vụ PMU 18 được thay đổi tội danh

Nhiều bị cáo vụ PMU 18 được thay đổi tội danh
TP - Tin từ TAND TP Hà Nội, trong các ngày từ 28 đến 30-7 tới, cơ quan này tiếp tục mở tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm tại Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18.

>> Hoàn tất điều tra bổ sung vụ tham ô dự án cầu Bãi Cháy

Lần ra tòa này có nguyên Tổng Giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng cùng các đồng phạm: Vũ Mạnh Tiên, Lê Thị Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Thu Hạnh.

Bị cáo Dũng bị giữ nguyên tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", các bị cáo còn lại đều được chuyển tội danh từ "Tham ô tài sản" sang "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, bị cáo Dũng từng nhận mức án 13 năm tù về 2 tội "Đánh bạc" và "Đưa hối lộ".

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.