Nhiều bị cáo vụ Thiên Lợi Hòa được giảm án

Nhiều bị cáo vụ Thiên Lợi Hòa được giảm án
TP - Chiều 17/4, HĐXX phúc thẩm vụ án buôn lậu thuốc lá tại Cty Thiên Lợi Hòa đã tuyên án.

HĐXX tuyên phạt ba bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên 28 năm tù (giảm ba năm so với án sơ thẩm), nhân viên Cty Thiên Lợi Hòa Phạm Hữu Thơm 11 năm tù (giảm một năm), Nguyễn Xuân Sơn, nhân viên Cty Kim Liên một năm 16 ngày tù cho hai tội danh “buôn lậu” và “đưa hối lộ”.

Sáu cựu cán bộ, nhân viên Cục Hải quan Lào Cai, Chi cục Hải quan Huyện Bát Xát, được giảm án từ một đến ba năm so với án sơ thẩm và bị phạt tiền từ 40 triệu đến 146 triệu đồng.

Họ gồm Đinh Bá An bảy năm tù (giảm một năm), Phạm Xuân Thường 14 năm tù (giảm hai năm), Khuông Mạnh Hùng 12 năm tù (giảm ba năm), Đỗ Đăng Khoa sáu năm tù (giảm một năm), Lê Minh Tuấn ba năm tù (giảm một năm), Vũ Ngọc Quân ba năm tù (giảm 18 tháng).

Bị cáo Nguyễn Tiến Hùng bị phạt 3,5 năm tù. Ba bị cáo được hưởng án treo là Vũ Hồng Bình, Nguyễn Văn Du và Nguyễn Tiến Binh.

Cựu cán bộ công an Tạ Mạnh Dũng bị tuyên y án 12 năm tù, bằng mức án phiên tòa sơ thẩm đã tuyên. 

MỚI - NÓNG