Nhiều cô gái sập bẫy cảnh sát đặc nhiệm dỏm

Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Mặc đồ cảnh sát, Lâm bảo chị Hoàng đang gặp nguy vì bị cướp theo dõi, yêu cầu đưa tài sản để anh ta bảo quản rồi phóng xe bỏ chạy.

Ngày 12/7, Công an quận Tân Bình (TP HCM) tạm giữ hình sự Trần Bình Lâm (31 tuổi) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 6/6, chị Hoàng (23 tuổi) đang bán hàng trên đường Đất Thánh (phường 6, quận Tân Bình) thì Lâm mặc đồ công an tiếp cận. Anh ta xưng là cảnh sát hình sự đang đi bắt cướp, nói rằng Hoàng "bị cướp theo dõi" và yêu cầu mang tài sản lên công an phường cho an toàn.

Tưởng thật, cô gái đưa hết tiền trong túi, điện thoại cho anh ta. Khi Hoàng lui cui đóng cửa tiệm để cùng lên phường làm việc thì gã "cảnh sát" rồ ga bỏ chạy. Nạn nhân tri hô nhưng không ai đuổi kịp.

Trích xuất camera an ninh gần hiện trường, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Tân Bình truy bắt Lâm. Mới đây, cảnh sát phát hiện anh ta trên đường nên bắt giữ, thu bộ quân phục cảnh sát, thẻ ngành... trong cốp xe.

Lâm khai có cha là công an đã về hưu. Do không có tiền tiêu xài nên mặc quân phục cũ của cha đi lừa. Trước khi lấy tài sản của chị Hoàng, Lâm cũng dùng chiêu giả "hình sự đi bắt cướp" lừa một thiếu nữ ở đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) bỏ laptop, điện thoại, tiền... vào balo đưa hắn giữ rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra xác định, có ít nhất 8 cô gái đã sập bẫy lừa của Lâm. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG