Nhiều diễn viên, người mẫu nghiện ma túy

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 14/4, làm việc với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2011 - 2015, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết mục tiêu giảm người nghiện và giảm số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy mà chương trình đề ra không đạt.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2010, cả nước có trên 143.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý thì đến cuối năm 2014, con số này đã tăng lên 204.000 người. Có 32 tỉnh, thành phố người nghiện tăng, một số nơi tăng cao như Điện Biên, Thái Nguyên, Nam Định...

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết không chỉ tăng số lượng người nghiện, thành phần nghiện ma túy cũng đa dạng hơn. Nhiều học sinh, sinh viên, diễn viên, người mẫu, vận động viên, trí thức bị nghiện ma túy. Đa số sử dụng heroin và hiện đang có dấu hiệu người nghiện chuyển sang sử dụng ma túy tổng hợp.

MỚI - NÓNG