Nhiều đối tượng truy nã của Interpol bị bắt tại VN

Nhiều đối tượng truy nã của Interpol bị bắt tại VN
Trong thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát điều tra Việt Nam đã bắt giữ nhiều đối tượng người nước ngoài và Việt kiều đang bị Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã quốc tế.

Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đặng Văn Việt, 44 tuổi, Việt kiều Mỹ, theo lệnh truy nã quốc tế của Interpol về tội “Lạm dụng tình dục trẻ em”. 

Theo hồ sơ điều tra, Đặng Văn Việt đã có hành vi lạm dụng tình dục ở mức độ nghiêm trọng với trẻ em là người thân trong gia đình. Sau khi gây án, Việt đã bỏ trốn về Việt Nam và bị Interpol phát lệnh truy nã vào tháng 3/2008.

Vào ngày 4/7 vừa qua, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát điều tra cũng đã bắt giữ đối tượng Wu To Chin Jim-My, bị Interpol và cảnh sát Honkong (Trung Quốc) truy nã về hành vi lừa đảo, trộm cắp.

Trước đó, vào cuối tháng 5 tại Cà Mau, cảnh sát điều tra đã bắt giữ Lee Hoàng Thành, Việt kiều Australia, bị Interpol truy nã về tội bắt cóc, giết người tại Australia và vào ngày 21/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ đối tượng Gagneur Paul Bernhard (quốc tịch Hà Lan), bị truy nã quốc tế về tội sát hại vợ tại Phần Lan. Hai đối tượng trên đã được bàn giao cho cảnh sát và tổ chức Interrpol tại các nước đã phát lệnh truy nã.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG