Nhiều hộ dân bị phá nhà trong đêm

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TP - Sáng 20/12, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phong (Mỹ Tho, Tiền Giang) Lê Văn Tuấn xác nhận, tối 19/12 có nhóm người mang hung khí xông vào nhiều hộ dân ở ấp Mỹ Hòa, phá hoại tài sản. Công an TP Mỹ Tho cho biết, đã xác định số đối tượng liên quan và đang điều tra xử lý.

Những hộ dân bị đập phá tài sản và đe dọa tính mạng đều có ký tên vào đơn khiếu nại Cty TNHH Thương mại Hoàng Việt chuyên chế biến bột cá làm thức ăn gia súc, gây ô nhiễm.

Ông Nguyễn Chí Đức kể, khoảng 19 giờ 30 phút, một nhóm vác dao xông vào nhà ông chửi mắng, đập bể nhiều cửa kính, cả nhà ông phải chạy trốn. Nhà bà Phan Thị Ngọc Thu bị phá thủng mái ngói, đập bể một cánh cửa gỗ, bà sợ hãi nên ngất xỉu phải vào viện cấp cứu. Bà Nguyễn Thị Thúy kể, nhóm người cầm hung khí xông vào hỏi “mày có ký tên tố cáo tao không”, bà trả lời không và xin tha thì nhóm này mới lên xe máy chạy đi.

Ông Phan Thanh Hùng là tổ trưởng tổ 9, ấp Mỹ Hòa, cho biết người dân ký đơn khiếu nại cơ sở của Cty TNHH Thương mại Hoàng Việt gây mùi hôi cách hàng trăm mét còn nồng nặc. Cơ sở này hoạt động tại ấp Mỹ Hòa mới khoảng 1 tháng, đã 2 lần bị kiểm tra của ngành chức năng, đều chưa đạt quy định bảo vệ môi trường.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.