Nhiều lần ép con gái riêng của vợ 'hành lạc'

Nhiều lần ép con gái riêng của vợ 'hành lạc'
Mỗi lần uống rượu về, Nhung lại bắt con gái riêng của vợ vào giường để thực hiện hành vi thú tính.
Gã dượng đồi bại bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm án
Gã dượng đồi bại bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm án.

Ngày 22-10, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhung (42 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2001, Nhung sống chung với chị Thương tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chị Thương có con gái riêng tên Hoa (sinh năm 1997). Nhìn thấy con riêng của vợ ngày càng phổng phao, xinh đẹp, gã cha dượng nung nấu một ý đồ đen tối.

Sáng 7-11-2011, trong lúc vợ đi làm xa nhà, chỉ có mẹ ruột của Nhung lúi húi ngoài vườn nên Nhung lôi cháu Hoa vào buồng để giở trò đồi bại. Cháu bé khóc lóc, van xin rồi quay sang chống cự. Mẹ của Nhung vào xem thì phát hiện con trai mình làm chuyện đồi bại, bà đã truy hô nên Nhung không thực hiện được hành vi giao cấu.

Chiều tàn, chị Thương về. Cháu Hoa đã thút thít kể lại sự việc kinh hoàng vừa xảy ra buổi sáng. Trước sự trấn an và gặng hỏi của mẹ, Hoa cho biết trước đây từng bị cha dượng hiếp dâm nhiều lần. Mỗi khi Nhung uống rượu say về là kéo cháu Hoa vào giường để thực hiện hành vi đồi bại. Bé Hoa đã cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi bàn tay đê hèn của gã cha dượng.

Theo Công Quang
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG