Nhiều người nước ngoài ‘thoát’ án tù tội đánh bạc

Các bị cáo trong vụ đánh bạc mà tòa vừa tuyên án. Ảnh: Tân Châu
Các bị cáo trong vụ đánh bạc mà tòa vừa tuyên án. Ảnh: Tân Châu
TPO - Chiều nay (13/3), phiên tòa ‘Hàng chục kỹ sư, nhân viên ngân hàng, Việt kiều… kéo nhau ra tòa’ mà Tiền Phong đã đưa tin, kết thúc sau phần tuyên án.

Bản án mà tòa vừa tuyên đã phạt bị cáo Đặng Văn Quý (nguyên Tổng giám đốc Câu lạc bộ Bridge và Poker Sài Gòn) chủ mưu 6 năm tù cho tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo cùng tội danh này bị phạt từ 2-3 năm tù cho hưởng án treo.

Hai bị cáo cùng bị phạt 7 năm tù cho 2 tội danh "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" là Huỳnh Công Khanh, Võ Tấn Bình.
Nhóm các bị cáo tội "Đánh bạc" bị phạt từ 2-3 năm tù, có bị cáo hưởng án treo. Cùng tội danh này các bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (SN 1975, quốc tịch Hoa Kỳ), Sami Markus Honkanen (SN 1982, quốc tịch Phần Lan), Nguyễn Văn Lợi (SN 1959, quốc tịch Hoa Kỳ) bị phạt 50 triệu đồng. 

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3/2018, Quý làm tổng giám đốc, quản lý, điều hành hoạt động của Câu lạc bộ Bridge và Poker Center tại lầu 9 khách sạn Sài Gòn Lotus (số 120 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận 3).

Từ ngày 5/4/2018, Quý và Huỳnh Công Khanh (SN1985, ngụ tại TPHCM) thỏa thuận với nhau đưa hình thức bài Poker Sit and Go thắng thua bằng tiền vào hoạt động và thu phí 10% trên tổng số người chơi mua phỉnh điểm để tham gia đánh bạc. Quý thuê một số đối tượng để tổ chức đánh bài Poker thắng thua bằng tiền.

Vào lúc 19h30, ngày 13/5/2018, công an kiểm tra Câu lạc bộ Bridge và Poker Center, phát hiện bắt 35 con bạc và thu giữ hàng trăm triệu đồng tang vật. Cơ quan điều tra xác định, mỗi ngày Đặng Văn Quý thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 30 triệu đồng. Từ ngày 5/4/2018 đến ngày 13/5/2018, Quý đã thu lợi 1,14 tỷ đồng. 

Cũng tại phiên tòa, đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố nêu quan điểm cho rằng, chấp nhận nội dung bào chữa của luật sư. Công tố cũng đồng tình rằng nhận thức pháp luật của các bị cáo còn hạn chế. Từ đó công tố đề nghị HĐXX không phạt tù mà chỉ phạt mỗi bị cáo từ 50-100 triệu đồng. HĐXX đã chấp nhận bào chữa của luật sư, của công tố và tuyên án có các bị cáo quốc tịch nước ngoài như trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.