Nhiều người phi thân qua cửa sổ trốn khỏi sòng bạc

Tang vật thu được khi đột nhập vây bắt sới bạc. Ảnh: Phạm Hòa
Tang vật thu được khi đột nhập vây bắt sới bạc. Ảnh: Phạm Hòa
Khi trinh sát ập vào, một số người có mặt ở sòng bạc trong ngôi nhà 3 tầng đạp cửa sổ nhảy sang nóc nhà khác để thoát thân.

Ngày 25/2, cơ quan cảnh sát điều tra đang truy bắt 4 người có liên quan đến vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An).

Theo đại tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng công an TP Vinh, sau gần một năm lập chuyên án, ít ngày trước, 10 trinh sát ập vào ngôi nhà 3 tầng của ông Lê Ngọc Hải (65 tuổi). Tại tầng 3, cảnh sát phát hiện có hơn chục người đang tổ chức sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài 3 cây.

Thấy lực lượng làm nhiệm vụ, một số người có mặt ở sới bạc đạp cửa sổ, nhảy sang nóc nhà bên cạnh rồi tìm cách bỏ trốn. Tại hiện trường, cảnh sát giữ được 11 người, thu 45 triệu đồng trên sới cùng 170 triệu đồng trên người họ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 14/2, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, tạm giam 5 người về tội Đánh bạc. Những người này ở tuổi 23 - 49.

Trong số những người bị bị bắt, Nguyễn Thị Huyền bị khởi tố thêm tội Tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, một số khác từng mang tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc.

"Đây là tụ điểm đánh bạc lớn, tồn tại trong thời gian dài tại TP Vinh. Bọn chúng hoạt động hết sức tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, có lực lượng canh gác nghiêm ngặt", đại tá Thắng nói.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.