Nhiều nhân chứng khai Huỳnh Văn Nén ngoại phạm

Nhiều nhân chứng khai Huỳnh Văn Nén ngoại phạm
Nén gây sốc ngay buổi khai mạc bằng lời khai “khi bà Mỹ bị giết, tôi đang làm thuê cho bác Chín Chè ở Xuân Lộc, Đồng Nai, hoàn toàn không tham gia và không biết vụ giết bà Mỹ”.
Nhiều nhân chứng khai Huỳnh Văn Nén ngoại phạm ảnh 1
Bị cáo Huỳnh Văn Nén tại phiên tòa

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “Nguyễn Thị Lâm và đồng bọn phạm tội giết người cướp của” được khai mạc lúc 8 giờ 30 sáng 9/3/2005 tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận, dưới sự chủ toạ của ông Phạm Hùng Việt - thẩm phán TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh. Chỉ có các bị cáo, gia đình người bị hại, các nhân chứng, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan được vào phòng xét xử.

Vào phần làm thủ tục trước khi chính thức bắt đầu phiên toà, không khí đã “nóng” lên, khi bị cáo Nguyễn Thị Lâm (bà Năm Gấm) và các bị cáo lớn tiếng kêu oan. Ngay sau khi chị Nguyễn Thị Cẩm (vợ của bị cáo Huỳnh Văn Nén) trả lời xong các câu hỏi của chủ toạ, bị cáo Nguyễn Thị Tiến đã đứng lên ôm hôn chị Cẩm. Bị cảnh cáo về hành vi này, Tiến xin lỗi, nói rằng bị giam lâu quá, nay gặp được chị ruột không nén được tình cảm...

Bị cáo đầu tiên được thẩm vấn là Huỳnh Văn Nén. Nén bị bắt tháng 5/1998 do bị nghi giết bà Nguyễn Thị Bông, cũng ở thôn 2 xã Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận). Tháng 10/1998, Nén khai về “vụ vườn điều”. Tại phiên toà sơ thẩm (lần 1) tháng 12/2000, Nén khai nhận tội.

Tuy nhiên tại phiên toà phúc thẩm (lần 1) tháng 6/2001, Nén gây sốc ngay buổi khai mạc bằng lời khai “khi bà Mỹ bị giết, tôi đang làm thuê cho bác Chín Chè ở Xuân Lộc, Đồng Nai, hoàn toàn không tham gia và không biết vụ giết bà Mỹ”. Chính do lời khai này, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm đã tuyên huỷ bản án sơ thẩm (lần 1), trả hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Sau đó trong trại giam Nén lại khai nhận tội. Tại phiên toà sơ thẩm (lần 2) tháng 7/2004, Nén kêu oan. Đến phiên phúc thẩm này, Nén vẫn tiếp tục kêu oan, khai rằng những lần khai nhận tội trước đó là do bị điều tra viên bức cung, mớm cung. Trong buổi thẩm vấn chiều 9/3, bác Nguyễn Văn Mạnh (Chín Chè) và con trai là Nguyễn Hoàng Tài đều khai trong thời gian bà Mỹ bị giết, Nén đang làm thuê cho gia đình.

Về việc này, con dâu bác Chín Chè là Nguyễn Thị Bích Tuyền và anh Nguyễn Văn Tuấn khai không biết ai là Nén làm thuê cho gia đình. Anh Tài khai thêm, khi anh Tuấn có việc gia đình phải nghỉ, anh mới thuê Nén nên Tuấn không biết Nén. Chị Tuyền xác nhận, khi anh Tuấn nghỉ thì vợ chồng chị cũng không ở với bác Chín Chè nữa.

Đây là tình tiết rất quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ diễn biến phiên xử và bản chất vụ án. Do vậy sau giờ nghỉ giải lao, HĐXX phúc thẩm và đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố tại Toà đã tập trung thẩm vấn bị cáo Nén và các nhân chứng quanh việc sử dụng thời gian của Nén tháng 5/1993, khi xảy ra vụ án.

Anh Tài khai rằng, thời gian đầu gia đình anh có nhiều chuyện buồn (mẹ chết, anh trai và chị gái chết), anh phải lo làm ăn nuôi gia đình nên không muốn dính líu nhiều đến vụ này, sợ mất thời gian. Sau thời gian suy nghĩ, thấy lương tâm thôi thúc nên phải khai lại cho đúng sự thật… Đến 17 giờ 40 phút, phiên toà mói tạm nghỉ.

8 giờ sáng nay, phiên toà tiếp tục.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.