Nhiều nữ tiếp viên bán dâm trong cơ sở massage

Nữ tiếp viên bán dâm cho khách bị bắt quả tang trong cơ sở massage. Ảnh: Xuân Ngọc.
Nữ tiếp viên bán dâm cho khách bị bắt quả tang trong cơ sở massage. Ảnh: Xuân Ngọc.
Khách đến massage có nhu cầu "vui vẻ" sẽ được các nữ tiếp viên trẻ đẹp phục vụ với giá 800.000 đồng, quen biết có thể bao qua đêm.

Sau thời gian theo dõi, đêm 14/4, Công an tỉnh Khánh Hòa ập vào kiểm tra cơ sở massage ở trung tâm thành phố Nha Trang do Nguyễn Thị Giang Châu (44 tuổi) làm chủ. 

Phát hiện cảnh sát, nhân viên tầng dưới nhanh chóng nhấn chuông báo động. Trong các phòng, nhiều khách nam cùng nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ nháo nhào ùa ra cửa tháo chạy, song bị lực lượng kiểm tra chặn lại.

Tại hai phòng Vip, trinh sát bắt quả tang hai nữ tiếp viên khoảng 20 tuổi đang bán dâm cho khách. 16 người từ chủ đến nhân viên bị đưa về trụ sở làm việc.

Nhiều nữ tiếp viên bán dâm trong cơ sở massage ảnh 1

Nhiều người liên quan bị đưa về trụ sở Công an làm việc. Ảnh: Xuân Ngọc.

Các cô gái khai nhận, ngoài tiền vé 350.000 đồng, khách đến massage được gợi ý, nếu có nhu cầu "vui vẻ" sẽ được họ phục vụ tại đây mỗi lần 800.000 đồng.

"Nếu khách quen, thường lui tới cần được chăm sóc sẽ ra ngoài, thường 1-2 triệu đồng trọn gói mỗi đêm", nữ tiếp viên khai với cảnh sát.

Cơ sở massage có 6 phòng Vip, còn lại là loại thường, hoạt động nhiều năm, luôn đông đúc khách tới. Các nữ tiếp viên có độ tuổi từ 19 tới 24 được bà chủ tuyển chọn ở các tỉnh.

Công an Khánh Hòa đang phân loại, xác định vi phạm của từng người.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.