Nhiều tiểu thương chiếm dụng vỉa hè ở chợ Trời bị xử lý

Nhiều tiểu thương chiếm dụng vỉa hè ở chợ Trời bị xử lý
TPO - Nhiều tiểu thương chiếm dụng hè phố bày bán hàng hóa, tài xế dừng đỗ sai quy định quanh khu vực chợ Trời (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị cảnh sát xử phạt. Nhiều tuyến phố đã được giải tỏa, thông thoáng.

Nhiều tiểu thương chiếm dụng vỉa hè bị xử lý

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh về tình trạng một số tiểu thương kinh doanh khu vực chợ Trời (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tái diễn cảnh chiếm dụng vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa cản trở giao thông, lực lượng chức năng phường sở tại đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Đại diện Công an phường Phố Huế (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, khu vực chợ Trời nằm ở trung tâm quận Hai Bà Trưng, thuộc địa phận hai phường Phố Huế và phường Đồng Nhân. Chợ Trời tồn tại nhiều năm qua, là nơi giao dịch, buôn bán số lượng lớn những mặt hàng dân dụng, thiết bị điện tử mới hoặc đã qua sử dụng. Do đó, các tuyến phố, ngõ quanh chợ Trời có mật độ phương tiện rất lớn.

Theo lãnh đạo Công an phường Phố Huế gần một tuần qua, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị tiếp tục duy trì các tổ công tác phối hợp với các đơn vị lân cận, liên ngành tuyên truyền nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Trong năm ngày, công an phường đã phát hiện, xử lý khoảng 30 lượt vi phạm trật tự đô thị, giao thông khu vực chợ Trời.

Nhiều tiểu thương chiếm dụng vỉa hè ở chợ Trời bị xử lý ảnh 1 Công an phường Phố Huế phạt nhiều tiểu thương chiếm dụng vỉa hè bày bán hàng hóa.

Đáng chú ý, công an phường đã xử lý triệt để 8 tiểu thương chiếm dụng vỉa làm nơi bày bán hàng hóa gây cản trở giao thông hè phố, lòng đường với mức phạt 2,5 triệu đồng/lượt. Ngoài ra, tổ cảnh sát cũng xử lý hàng chục tài xế ô tô, xe máy dừng đỗ mua hàng, vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường…

Đại diện lãnh đạo Công an phường Phố Huế cho biết, đơn vị đã tham mưu tới UBND phường Phố Huế tiếp tục tổ chức ra quân, đẩy mạnh công tác tuần tra xử lý vi phạm, yêu cầu hơn 100% tiểu thương ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè bày bán hàng. Đồng thời, phối hợp với các tổ tuần tra thuộc Công an quận Hai Bà Trưng, các phường lân cận trực chốt xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị.

“Không chỉ khi có phản ánh mà những năm gần đây đơn vị đã triển khai nhiều kế hoạch xử lý vi phạm trật tự đô thị, giao thông quanh khu vực chợ Trời. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự, an ninh khu vực, nhiều tuyến đường hè phố được giải tỏa thông thoáng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh cho người dân”, đại diện Công an phường Phố Huế nói.

Hơn 800 tiểu thương ký cam kết

Trước đó, lãnh đạo Đội trưởng CSGT-TT, Công an quận Hai Bà Trưng, cho biết, Công an quận Hai Bà Trưng đã triển khai nhiều kế hoạch xử lý vi phạm trật tự đô thị công cộng, trật tự an toàn giao thông. Đồng thời tổ chức cán bộ ký cam kết đối với 881 hộ kinh doanh chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự giao thông, đô thị.

Nhiều tiểu thương chiếm dụng vỉa hè ở chợ Trời bị xử lý ảnh 2 Nhiều tuyến phố quanh khu vực chợ Trời vỉa hè thông thoáng trở lại.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã phối hợp với phường Phố Huế xử lý 196 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, giao thông và xử phạt 15 trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để kinh doanh; thu giữ hàng trăm ô dù, mái che, bục bệ, biển quảng cáo, bàn ghế để sai quy định. Đồng thời phối hợp các đơn vị giải tỏa chợ cóc ngõ Yên Bái 2, hướng dẫn 16 hàng rong vào chợ Nguyễn Công Trứ tránh cản trở giao thông.

“Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên ngành xử lý hàng trăm lượt vi phạm dừng đỗ xe, biển hiệu quảng cáo sai, bày hàng tràn lan… khắc phục tình trạng lấn chiếm vi phạm lòng đường hè phố. Dù một số tiểu thương vẫn tái diễn, song tình hình trật tự đô thị, giao thông tại khu vực chợ Trời đã dần dần có chuyển biến tích cực và nề nếp hơn trước”, lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an quận Hai Bà Trưng nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.