Nhiều vụ tham nhũng xử lý kéo dài

Nhiều vụ tham nhũng xử lý kéo dài
TP - Cầu Nhu Gia nằm trên QL1A, thuộc xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), sau 5 năm khởi công vẫn chưa hoàn thành nhưng đã phát hiện việc kê khống trong đền bù giải tỏa gây thiệt hại lớn cho ngân sách. Theo Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Sóc Trăng, trách nhiệm chủ yếu thuộc về ông Trần Minh Tại (Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên, Trưởng ban giải phóng mặt bằng) cùng một số cán bộ huyện và Sở Tài chính tỉnh.

Dự án nâng cấp đê tả hữu Cù Lao Dung, triển khai năm 2001, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư, kinh phí trên 151 tỉ đồng. Nhiều cán bộ đã cấu kết lập hồ sơ khống và bớt xén tiền đền bù của dân để chia nhau. Tuy tòa đã xử một số đối tượng nhưng các cơ quan tố tụng xác định, vụ này còn có trách nhiệm của GĐ Sở NN&PTNT Trương Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung Lê Văn Hiểu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Dương Quốc Việt.

Vụ tiêu cực tại Trung tâm Khuyến công liên quan đến thất thoát số tiền đáng kể từ chi tiêu 1,3 tỷ đồng các đề án dạy nghề giải quyết việc làm. Đến nay, tòa án đưa ra xử 3 lần đều hoãn và đang trả hồ sơ cho Viện KSND điều tra bổ sung.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.