Nhìn 'thấy ghét', chém 4 người trọng thương

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Nhóm Ba Đời thấy nhóm thanh niên nhìn qua bàn mình nên hai bên xảy cự cãi, đánh nhau. Sau đó, nhóm của Ba Đời xách mã tấu đuổi theo đối thủ, chém nhiều người bị thương.

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam băng nhóm chém nhau bằng mã tấu giữa đêm khuya, tại trung tâm thành phố Cà Mau.

Các đối tượng gồm Sơn Tuấn Kiệt (tự Kiệt Ba Cức) sinh năm 1991, Ngô Hải Nam (tự Heo Lớn), SN 1995, Cao Nhật Linh (tự Heo Con), SN 1995, Lê Hoàng Vũ, SN 1993, Lê Tòng Phát, SN 1991, cùng ở thành phố Cà Mau và Nguyễn Hoài Thương (tự Ba Đời) ở ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân (Cái Nước, Cà Mau).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào rạng sáng ngày 14/6, tại quán Ốc 209, khóm 8, phường 8 (thành phố Cà Mau), nhóm thanh niên nhìn qua bàn của nhóm Nguyễn Hoài Thương (tự Ba Đời) nên hai bên xảy cự cãi, đánh nhau nhưng được can ngăn.

Rời quán nhậu, nhóm của Ba Đời đuổi theo nhóm đối thủ, chém trọng thương nhiều người tại ngã tư Bùi Thị Trường- Nguyễn Ngọc Sanh thuộc phường 5 và phường 6 (thành phố Cà Mau).

Bị truy sát giữa đêm khuya, nhóm thanh niên này bỏ chạy thì bị nhóm Ba Đời rượt đuổi đến khóm 3 và khóm 7, phường 7 (thành phố Cà Mau) dùng mã tấu chém những người cho là nhìn thấy ghét.

Hậu quả vụ truy sát làm cho Lâm Hoài Linh, Châu Thị Ngoan, Trần Trọng Nguyễn, Trần Nhật Chương bị thương với tỷ lệ 9-33%. 

Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra, truy tố hành vi cố ý gây thương tích đối với những người tham gia băng nhóm chém nhau giữa đêm khuya trong lòng thành phố Cà Mau.

MỚI - NÓNG