Nhóm bảo kê 'thanh toán' nhau như phim hành động

Nhóm bảo kê 'thanh toán' nhau như phim hành động
Xuất phát từ việc một nữ tiếp viên rót bia quán karaoke lại sang làm cho quán kình địch nên hai nhóm bảo kê nảy sinh mâu thuẫn rồi chém nhau loạn xạ khiến 1 người chết, 1 người bị thương

> Clip: Nhóm thanh niên đâm chém loạn xạ trên phố
> Chém nhau chết vì tranh tiếp viên rót bia

Khu vực nơi xảy ra án mạng
Khu vực nơi xảy ra án mạng. Ảnh: An ninh Thủ đô
 

Vào đêm 1/11/2013, kẻ cầm đầu Bùi Văn Đỉnh (SN 1984), quê Hải Phòng đã lệnh cho đàn em mang theo hung khí xuống khu nhà trọ của nhóm của Kiều Phúc Thành (SN 1982) quê Mỹ Đức, thuê nhà ở phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm của Đỉnh đã gây ra vụ truy sát kinh hoàng nhóm của Thành làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và lời khai của những nhân chứng chứng kiến sự việc. Vào đêm ngày 31.10, rạng sáng ngày 1.11, Lưu Hữu Lâm (SN 1989), trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình, hiện đang thuê trọ tại đây cùng hai bạn gái đi sinh nhật về.

Đến cửa phòng trọ, Lâm gặp Nguyễn Quốc Việt (SN 1993) là người của Đỉnh đang đứng phía trước phòng, vì quen biết nhau nên Lâm chào hỏi Việt vài câu rồi đi về phía cửa phòng thì bất ngờ bị một thanh niên từ ngoài lao đến, chẳng nói chẳng rằng hai tay lăm lăm hai con dao bầu chém liên tiếp vào người Lâm.

Bị chém bất ngờ nhưng Lâm vẫn kịp hô to cho những người trong phòng nghe thấy “tao bị chém rồi!”. Lúc này Trọng vội chạy ra mở cửa liền bị tên cầm dao chém vào nên cổ gục xuống (Trong sau đó đã tử vong).

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã dựng lại hiện trường, đồng thời làm rõ danh tính những đối tượng gây án. Sau 3 ngày tích cực khẩn trương truy xét, đến ngày 5.11, cơ quan chức năng đã bắt được 3 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Việt (SN 1993), Bùi Văn Hải (SN 1990), đều trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình và Nguyễn Tấn Dũng (SN 1987), trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra thì nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ việc nữ nhân viên Hồng Loan đang làm ở cơ sở do nhóm của Bùi Văn Đỉnh (tức Long, SN 1984, quê quán Hải Phòng) quản lý bỏ sang làm cho nhóm của Kiều Phúc Thành (tức Thành Ga, SN 1982, quê quán Mỹ Đức, Hà Nội), nên hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn.

Được biết, đối tượng cầm đầu Bùi Văn Đỉnh đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành truy bắt và vận động đối tượng ra tự thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo Lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG