Nhóm buôn bán ma tuý, lãnh 55 năm tù giam

Các bị cáo tại toà án.
Các bị cáo tại toà án.
TPO - Sáng ngày 20/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vũ (SN 1967) 20 năm tù giam về tội “ mua bán trái phép chất ma tuý”.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Châu Long (SN 1967), Giáp Huy Văn (SN 1981) cùng 14 năm tù giam, Huỳnh Quế Anh(SN 1990) 7 năm tù giam với tội danh như trên.

Theo cáo trạng của VKS, ngày 6/9/2013 công an TP.HCM tuần tra đến hẻm số 68, đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, phát hiện Giáp Huy Văn có hành vi cất giữ trái phép gần 50 gam chất ma túy. Mở rộng điều tra công an TP.HCM bắt giữ thêm Nguyễn Châu Long, Huỳnh Quế Anh và Nguyễn Văn Huy.

Nhóm buôn bán ma tuý, lãnh 55 năm tù giam ảnh 1

Nguyễn Châu Long và Nguyễn Văn Vũ có mua bán ma túy với nhau, vào tháng 4/2013 Long bắt đầu mua ma túy của Vũ để bán lại cho Văn và nhiều đối tượng khác.

Ngoài mua ma túy của Long, Văn còn mua của Huỳnh Phương Quế (SN 1985, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Ngày 8/9/2013 Huỳnh Quế Anh (em gái Quế) bị công an bắt giữ khi đi giao 50 gam ma túy giúp cho Quế. Hiện Huỳnh Phương Quế đã bỏ trốn và bị công an TP.HCM phát lệnh truy nã.

MỚI - NÓNG