Nhóm 'cẩu tặc' gây ra hơn 100 vụ, dùng súng tự chế chống trả khi bị truy đuổi

TPO - Với thủ đoạn lập nhóm đi xe máy thả bả chó và thu gom chó, mèo chết do dính bả vào bao xác rắn đưa đi tiêu thụ. Từ đầu tháng 2/2020 đến nay, nhóm đối tượng đã gây ra hơn 100 vụ bả trộm chó.

Ngày 18/3, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 0230C, bắt giữ 6 đối tượng trộm chó và tiêu thụ chó do trộm cắp.

Trước đó, từ đầu tháng 2/2020 đến nay, nhiều địa phương của huyện Nghi Lộc và các huyện thành thị giáp ranh liên tục xảy ra hiện tượng chó, mèo chết đồng loạt do bị đánh bả. Theo phản ánh của người dân, các đối tượng đi xe máy theo nhóm thả bả chó và thu gom chó, mèo chết do dính bả vào bao xác rắn đưa đi tiêu thụ. Nếu bị người dân phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng dùng hung khí mang theo chống trả quyết liệt để thoát thân. Công an huyện Nghi Lộc xác lập Chuyên án 0230C điều tra, triệt phá.

Nhóm 'cẩu tặc' gây ra hơn 100 vụ, dùng súng tự chế chống trả khi bị truy đuổi ảnh 1 Nhóm đối tượng tại CQĐT. Ảnh Nhật Tuấn.

Đến khoảng 0 giờ (ngày 16/3), tại xóm Thượng Thọ, xã Nghi Hoa, công an huyện Nghi Lộc mật phục, bắt quả tang hai đối tượng: Nguyễn Hoàng Hải (SN 1986) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1989) đang có hành vi bán chó vừa bả được cho bà Nguyễn Thị Luyện (SN 1969), trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Ngay sau đó, Ban chuyên án phối hợp Công an xã Nghi Trung đồng loạt bắt các đối tượng khác trong ổ nhóm bả chó gồm: Võ Đình Trọng (SN 1986), Nguyễn Trọng Huy (SN 1963), Trần Văn Mười (SN 1990) cùng trú tại xã Nghi Trung.

Nhóm 'cẩu tặc' gây ra hơn 100 vụ, dùng súng tự chế chống trả khi bị truy đuổi ảnh 2 Tang vật chuyên án. Ảnh Nhật Tuấn.

Tang vật thu giữ gồm 12 con chó các loại (trong đó 2 con chó đã làm thịt cất trong tủ đông) tổng khối lượng 160 kg, 10 chiếc điện thoại di động, 3 súng tự chế, 1 túi bả chó, 4 chiếc xe máy, 3 kiếm tự chế, 1 tủ đông lạnh cất trữ chó sau khi làm thịt, 3 chiếc cân, 3 lọ dung dịch nghi bả chó cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 2/2020 đến nay đã gây ra hơn 100 vụ bả trộm chó trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

MỚI - NÓNG