Nhóm côn đồ vào quán ăn đêm cắt gân tay thực khách

Quán ăn nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phạm Hòa
Quán ăn nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phạm Hòa
Đang ngồi ăn đêm, anh Quyền bất ngờ bị nhóm côn đồ xông vào dùng mã tấu chém trọng thương, cắt đứt gân tay, chân. Gần 20 người có mặt ở hiện trường nhưng không ai dám vào can.

Tối 20/8, anh Hồ Viết Quyền (20 tuổi, ở phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) vào một quán ở phường này để ăn đêm. Khi anh đang ăn, một nhóm khoảng 8 người xuất hiện.

Theo một nhân chứng, không nói gì, nhóm người trên vung dao chém tới tấp vào người Quyền. Họ còn cắt gân tay, chân của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thời điểm đó trong quán có gần 20 thực khách và chủ quán nhưng không ai dám vào can. Nạn nhân được người dân đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đại tá Dương Đình Văn, Trưởng Công an thị xã Thái Hòa cho biết, đơn vị đang cử tổ công tác vào cuộc điều tra. Bước đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong xã hội.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG