Nhóm đối tượng chém nhà báo lĩnh án

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
TPO - Ngày 16/05, TAND TP. Vinh (Nghệ An), đã tuyên án đối với nhóm 4 đối tượng chém trọng thương nhà báo Võ Thanh Mai, (PV thường trú báo Nông Nghiệp Việt Nam tại Nghệ An).
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Anh Tú 63 tháng tù giam, Trần Hoài Kỷ 60 tháng, Lê Quốc Hùng 57 tháng, Võ Thanh Tuấn 51 tháng tù, đồng thời, các bị cáo phải bồi thường dân sự cho nhà báo Võ Thanh Mai hơn 10 triệu đồng về tội “cố ý gây thương tích”.

Sáng ngày 30-05-2011, khi nhà báo Võ Thanh Maiđang đổ xăng tại một cây xăng trên đường Lê Hồng Phong (TP Vinh, Nghệ An) thì bất ngờ bị một số đối tượng dùng kiếm chém trọng thương, gây thương tật vĩnh viễn 10%.

Nhóm đối tượng sau đó được xác định bao gồm Nguyễn Anh Tú (24 tuổi, tự Tú “mai”), Võ Thanh Tuấn (25 tuổi, tự Tuấn “chuột”) Lê Quốc Hùng (20 tuổi, tự Hùng “linh”), Trần Hoài Kỷ (33 tuổi, tự Đông “bu”), đều trú tại TP Vinh, Nghệ An.

Được biết trước đó, khoảng 7 giờ sáng 30-5-2011, Lê Quốc Hùng điện cho Trần Hoài Kỷ nói “chú lên đây với cháu để dạy cho ông nhà báo này bài học”, Kỷ nhất trí và gọi thêm Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Anh Tú và nói “đi có việc”.

Nhóm đối tượng này bám theo xe nhà báo Võ Thanh Mai . Khi đến cây xăng dầu số 2 - đường Lê Hồng Phong (P. Hưng Bình, TP Vinh), anh Mai rẽ vào đổ xăng thì chúng dừng lại bên đường để quan sát.

Trần Hoài Kỷ nói với Nguyễn Anh Tú, “sang chém ông nhà báo đi xe ô tô đang đổ xăng”. Tú đi lại xe Hùng rút con dao chạy đến chém anh Mai một nhát trúng vào bờ vai trái và cẳng tay trái. Gây án xong, cả 4 lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo kết luận giám định số 128 ngày 15-6-2011, của Phòng kỹ thuật Hình sự CA tỉnh Nghệ An thì “trên cơ thể anh Mai có một vết thương phần mềm vai trái, 2 vết thương phần mềm ở khủyu tay và cẳng tay trái. Tỷ lệ thương tật vĩnh viễn là 10%. Trong vụ án này còn có Lê Văn Linh là người trực tiếp chỉ đạo vụ chém nhà báo Võ Thanh Mai hiện đã bỏ trốn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG