Nhóm giang hồ thanh toán nhau giữa trung tâm Sài Gòn

Các đối tượng bị công an trấn áp, bắt giữ. Ảnh CA
Các đối tượng bị công an trấn áp, bắt giữ. Ảnh CA
TPO - Ngày 27/7, Công an quận 1 (TPHCM) cho biết đã ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến với hơn 10 đối tượng tham gia bằng hung khí.

Nhận được tin báo có hai nhóm giang hồ sử dụng hung khí tụ tập trên đường Calmet (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM) chuẩn bị hỗn chiến, lực lượng công an đã triển khai trấn áp.

Khi công an xuống hiện trường, hai nhómbỏ chạy tán loạn. Số chạy sang quận 4, số chạy vào các con hẻm lẩn trốn. Ngoài ra, có một số đối tượng tưởng lực lượng công an là đối thủ nên lao vào tấn công.

Nhóm giang hồ thanh toán nhau giữa trung tâm Sài Gòn ảnh 1

Hung khí công an thu giữ được từ các đối tượng. Ảnh CA

Khi lực lượng công an quận 1 đã triển khai lực lượng trấn áp, các đối tượng trong nhóm bỏ chạy, rồi cố thủ trong một nhà hàng. Sau một thời gian thuyết phục, công an đã phối hợp trấn áp, bắt giữ được 5 đối tượng trong nhà hàng đưa về trụ sở. Số còn lại lẩn trốn trong các con hẻm cũng bị công an trấn áp, bắt giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí mà các đối tượng này sử dụng để thanh toán nhau. Hiện công an đang mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.