Nhóm nghi phạm bị bắt sau vụ hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Các nghi phạm tại cơ quan công an
Các nghi phạm tại cơ quan công an
Sau chầu nhậu, Vinh rủ nhóm bạn hãm hiếp 3 người khác giới. Thấy Sáng lên tiếng Lan là bạn gái của anh ta nên họ đuổi cô gái ra khỏi ngôi nhà hoang.

Ngày 14/6, Công an TP Nha Trang cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, để tiếp tục làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em đối với Trần Quang Cường (26 tuổi), Lê Hùng Vương (23 tuổi, cùng trú TP Nha Trang).

Bị tình nghi có liên quan, Nguyễn Ngọc Sáng (Quắn, 27 tuổi, trú TP Nha Trang) đang bị cơ quan công an đang truy xét.

Theo nội dung vụ việc, một buổi chiều tháng 8/2016, Nguyễn Trọng Vinh (33 tuổi, trú TP Nha Trang) rủ Nguyễn Thị Lan (21 tuổi) đi uống nước. Khi đi Lan rủ thêm Nguyễn Thị Lành (đã đổi tên, 13 tuổi, trú TP Nha Trang) và một người tên Bi (chữa rõ tên tuổi) đi cùng.

Khoảng một giờ sau, Vinh rủ cả nhóm ra căn nhà hoang ở nghĩa trang Dốc Dầu (phường Vĩnh Lương) để nhậu. Đến nơi, Vinh rủ thêm 4 thanh niên khác đến.

Sau chầu nhậu, Vinh rủ nhóm bạn hãm hiếp 3 người khác giới. Thấy Sáng lên tiếng Lan là bạn gái của anh ta nên họ đuổi cô gái ra khỏi ngôi nhà hoang.

Theo hồ sơ, ngoài Vinh và Sáng còn có 3 thanh niên khác giở trò đồi bại với Lành và Bi.

Trước đó, cuối tháng 5, Công an TP Nha Trang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tính và Nguyễn Trọng Vinh để làm rõ hành vi Hiếp dâm. Nguyễn Thị Lan cũng bị bắt để điều tra hành vi Không tố giác tội phạm.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG