Nhóm người Trung Quốc thu hàng trăm triệu mỗi ngày từ các clip sex tự sản xuất

Theo lời khai của nhóm người Trung Quốc, trung bình mỗi ngày họ thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc phát hành các clip sex trên mạng khiêu dâm.

Ngày 18/9, người dân trú ở đường Lê Minh Trung (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vẫn bàn tán về vụ Công an Đà Nẵng đột nhập căn nhà 4 tầng, tạm giữ 5 người đàn ông Trung Quốc và một cô gái Việt vì liên quan đến việc sản xuất phim sex.

Bí mật trong căn nhà "trụy lạc"

Người dân sở tại bất ngờ vì lâu nay, khu vực này vốn yên bình. Căn nhà 4 tầng mà nhóm người Trung Quốc thuê trọ cũng ít người ra vào. Do đó, người dân không ngờ đây lại là nơi để Trương Huệ Mẫn (Zhang Hui Min, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và nhóm người Trung Quốc sản xuất phim sex.

Nhóm người Trung Quốc thu hàng trăm triệu mỗi ngày từ các clip sex tự sản xuất ảnh 1 Các đối tượng vừa bị bắt tạm giam hình sự để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.
Một trinh sát tham gia phá án cho biết nhóm người Trung Quốc ở khép kín trong căn nhà nói trên. Tầng 3 và 4, Mẫn thiết kế lại như một "phim trường". Trong đó, có một chiếc nệm để Tưởng Đăng Quân (Jiang Deng Jun, 30 tuổi) và Lưu Tiểu Duy (Liu Xiao Wei, 20 tuổi) diễn cảnh sex với các cô gái.

Nhóm này cũng trang bị hơn 10 máy quay, máy ảnh và điện thoại di động, thiết bị đường truyền Internet và dụng cụ kích dục... Theo lời khai, đây là những dụng cụ để ghi lại cảnh "nóng" giữa 2 người đàn ông Trung Quốc và các cô gái trẻ. 

Tối 14/9, khi cảnh sát ập vào căn nhà trên còn phát hiện nhiều máy tính, ổ cứng chứa các video đồi trụy. Hầu hết video này đã được nhóm người Trung Quốc đăng tải trên các trang mạng khiêu dâm.

Thu lợi bất chính từ phim sex

 Tại cơ quan công an, Mẫn khai việc sản xuất "phim sex" ở Trung Quốc bị cấm nên chọn Việt Nam để hành nghề. Sau khi dụ được 4 cô gái trẻ tham gia vào đường dây này, Sen và Mẫn yêu cầu các cô gái diễn các tư thế kích dục, quan hệ tình dục với 2 "diễn viên" người Trung Quốc. Sau đó, Mẫn cùng đồng bọn bán các phim sex cho các trang web sex ở nước ngoài để lấy tiền.

Nhóm người Trung Quốc thu hàng trăm triệu mỗi ngày từ các clip sex tự sản xuất ảnh 2 Nơi những người đàn ông Trung Quốc diễn cảnh sex với các cô gái Việt Nam. Ảnh: Cắt từ clip.
Ngoài ra, những cảnh sex, quan hệ tình dục phát trực tuyến cũng được các trang mạng trả tiền rất cao.

Theo lời khai của nhóm người này, trung bình mỗi ngày họ thu lợi hàng trăm triệu đồng từ việc này. Ngoài ra, nhóm người Trung Quốc trên còn tổ chức sex theo yêu cầu. Nếu người xem nhận đủ quà tặng (quy thành tiền) thì có thể trở thành “diễn viên”, quan hệ tình dục với các cô gái do Sen chiêu mộ.

Trước đó, tối 14/9, Công an Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra ngôi nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung, phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), tạm giữ hình sự 5 người Trung Quốc và một phụ nữ Việt để làm rõ hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Những người bị tạm giữ gồm: Trương Huệ Mẫn (Zhang Hui Min, 38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (Fang Jun Jie, 33 tuổi), Tưởng Đăng Quân (Jiang Deng Jun, 30 tuổi), Lưu Tiểu Duy (Liu Xiao Wei, 20 tuổi), Đới Hồng Hi (Dai Hong Xi, 22 tuổi, cùng có quốc tịch Trung Quốc) và cô gái người Việt tên Sầm Thị Sen (24 tuổi, trú huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai).

Nhóm người này khai thuê căn nhà trên ở trọ rồi lên mạng xã hội dụ dỗ các cô gái trẻ đến quan hệ tình dục hoặc diễn cảnh sex để quay clip. Cảnh sát xác định có 4 cô gái người Việt tham gia làm "diễn viên" cho đường dây này. Trong đó, có cô gái tên D. (ngụ tại Đà Nẵng) mới 15 tuổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.