Nhóm siêu trộm đánh cắp 3 xe ô tô tiền tỉ

Bị cáo Hùng (bên trái) được dẫn giải sau phiên tòa.
Bị cáo Hùng (bên trái) được dẫn giải sau phiên tòa.
Trong một thời gian ngắn, nhóm siêu trộm đã đột nhập nhà dân, đánh cắp 3 xe ô tô và gây ra hàng loạt vụ trộm khác có tổng trị giá lên tới hơn 1,8 tỉ đồng.

Ngày 1/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm, y án sơ thẩm tuyên phạt Thái Duy Hùng (SN 1988, ngụ Thanh Hóa, tạm trú phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) mức án 19 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Bùi Duy Hùng là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù vào đầu năm 2010. Sau khi ra tù, Hùng và bạn gái là Trần Thị Như Quỳnh (SN 1989, ngụ thị xã Long Khánh, Đồng Nai) thuê phòng trọ sống chung tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đầu tháng 3/2012, Hùng quen biết Mai Chấn Bôn (SN 1988, quê Thanh Hóa) làm nghề lơ xe và biết Bôn lái được xe ô tô nên Hùng rủ Bôn và Quỳnh đi trộm cắp xe ô tô bán lấy tiền tiêu xài, cả nhóm đồng ý. Sau đó, Hùng tìm mua một mỏ lết lớn làm dụng cụ bẻ khoen khóa cổng. 

Hằng đêm, Quỳnh có nhiệm vụ chở Hùng và Bôn rảo quanh các con phố thuộc khu vực thành phố Biên Hòa tìm nhà nào để xe ô tô ở sân nhà để trộm cắp.

Khoảng 2h sáng 17/7/2012, Quỳnh chở Hùng và Bôn mang theo mỏ lết bẻ khoen cửa, đột nhập vào sân nhà anh L.H.K. đánh cắp xe Honda Civic bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 120 triệu đồng, Hùng chia cho Bôn 25 triệu đồng, số còn lại Hùng và người tình chiếm hưởng.

Chưa đầy một tháng sau, rạng sáng ngày 10/8/2012, Hùng và đồng bọn tiếp tục đánh cắp một xe ô tô hiệu Ford Laser bán với giá 40 triệu đồng. Theo kết quả định giá, chiếc xe trên trị giá 468 triệu đồng.

Hơn 2 tháng sau, khoảng 2h sáng ngày 18/10/2012, Quỳnh lại chở Hùng và Bôn mang theo mỏ lết bẻ khoen khóa cổng để đột nhập vào nhà chị P.T.H.N., kêu Bôn lái trộm xe ô tô hiệu Toyota Corolla Altis trị giá hơn 677 triệu đồng đem bán với giá 70 triệu đồng.

Ngoài những phi vụ trên, điều tra cho thấy Hùng cùng Trần Thị Như Quỳnh và đồng bọn là Trần Văn Tuấn (SN 1987, quê Ninh Bình) còn thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy, tiền vàng và một số tài sản khác có tổng trị giá 219,5 triệu đồng.

Với hành vi trên, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Thái Duy Hùng mức án 19 năm tù, Mai Chấn Bôn 14 năm tù, Trần Thị Như Quỳnh 10 năm tù và Trần Văn Tuấn 7 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG