Nhóm thanh niên dùng kiếm chém trọng thương người bán mía

Hiện, nạn nhân Vương đang được điều trị tại BVĐK 115 Nghệ An trong tình trạng hôn mê sâu.
Hiện, nạn nhân Vương đang được điều trị tại BVĐK 115 Nghệ An trong tình trạng hôn mê sâu.
TPO - Đang đứng bán mía tại khu vực gần chợ, anh Vương bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng kiếm tấn công khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết chém.

Ngày 8/12, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang truy lùng nhóm nghi phạm chém gục một thanh niên bán mía tại chợ.

Theo đó, vào khoảng 16h30p (ngày 7/12), anh Trần Văn Vương (SN 1994), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn đang cùng với mẹ và anh trai bán mía tại gần chợ ở nhà máy may đóng trên địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn thì bất ngờ có một nhóm thanh niên đi xe máy đến tấn công anh Vương. Người anh trai là Trần Văn Vỹ thấy em bị đánh nên chạy lại thì nhóm thanh niên lên xe bỏ đi.

Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, nhóm thanh niên này tiếp tục quay trở lại vị trí mà gia đình anh Vương bán mía. Khi thấy anh Vương, bọn chúng liền dùng kiếm dài khoảng 1,2m chém gục nạn nhân tại chỗ. Đồng thời, một số thanh niên khác truy tìm anh Sỹ nhưng không thấy đành bỏ đi.

Nạn nhân Vương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện nhưng vết thương quá nặng nên chuyển xuống Bệnh viện ĐK 115. Tình trạng anh Vương lúc nhập viện với 3 vết thương nặng, cánh tay trái bị chém gần đứt lìa, một vết chém sâu đứt hết dây thần kinh liên sườn và một vết thương sâu phía ở phần lưng.  Ngay lập tức, các bác sỹ đã phẫu thuật khẩn cấp cho nạn nhân, hiện nạn nhân vẫn còn hôn mê sâu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ sự việc, truy bắt nghi phạm.

MỚI - NÓNG