Nhóm thanh niên lêu lổng trộm sưa xuyên miền Bắc

Nhóm thanh niên lêu lổng trộm sưa xuyên miền Bắc
TPO - Nhận thấy giá trị của cây gỗ sưa, 14 thanh niên lêu lổng, gây ra 25 vụ trộm cắp gỗ sưa ở khắp các tỉnh miền Bắc chỉ trong 4 tháng.
Nhóm sưa tặc trong phiên xử
Nhóm "sưa tặc" trong phiên xử. Ảnh: Bắc Hà

Đường dây trộm cắp xuyên miền Bắc vừa được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử trong hai ngày 28 và 29/11. Theo cáo buộc của cơ quan công tố, từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2012, nhóm "sưa tặc" này gây ra 25 vụ trộm cắp gỗ sưa, có trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, biết giá trị của loại gỗ quý hiếm này, Đinh Văn Tuyển (SN 1988, ở xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) triệu tập nhóm thanh niên lêu lổng, rủ nhau đi tìm địa điểm có cây sưa đỏ, sau đó lên kế hoạch trộm cắp.

Để lẩn tránh lực lượng chức năng, nhóm sưa tặc thuê taxi, giả khách tham quan, đi lòng vòng khắp các địa điểm trên địa bàn Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Lạng Sơn…

Trong vụ án, Tuyển được xác định là kẻ cầm đầu, tham gia 18 vụ trộm, chiếm đoạt 250 triệu đồng. Chính vì thế, quá trình lượng hình, sau đó tuyên án, bị cáo này đã phải nhận mức án 10 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 24 tháng đến 9 năm tù. Riêng Quách Văn Lợi (SN 1971, ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) nhận án 30 tháng tù nhưng cho hưởng treo về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Viết
MỚI - NÓNG