Thái Bình:

Nhóm thanh niên mang hung khí đến trụ sở công an để 'dằn mặt'

4 trong 5 đối tượng dùng hung khí đến trụ sở công an xã Thái Dương gây rối. Ảnh: Công an Thái Bình
4 trong 5 đối tượng dùng hung khí đến trụ sở công an xã Thái Dương gây rối. Ảnh: Công an Thái Bình
Đang đi trên đường, Hiệp bị một người mặc quần áo giống Công an viên, không rõ mặt chặn đường đánh. Cho rằng đây là Công an xã Thái Dương, Hiệp đã gọi thêm “đồng minh” cầm giáo, tuýp sắt, kiếm và bình xịt hơi cay đến trụ sở Công an xã Thái Dương để “dằn mặt”.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, công an huyện Thái Thụy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hiệp (SN 1996), Giang Văn Hiển (SN 1992), Lê Duy Cường (SN 1998), cùng trú tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thuỵ và Tạ Thăng Long (SN 1986), Tạ Ngọc Dương (SN 1992) cùng trú tại xã Thái An, huyện Thái Thụy về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Tại cơ quan công an, Hiệp khai nhận, tối ngày 3/8 khi đi trên đường, Hiệp bị một người mặc quần áo giống Công an viên, không rõ mặt chặn đường đánh. Cho rằng đây là công an xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, Hiệp đã gọi đồng minh gồm: Long, Dương, Hiển, Cường cầm giáo, tuýp sắt, kiếm và bình xịt hơi cay đến trước cửa phòng Công an xã Thái Dương để chửi bới, lăng mạ. Hiệp dùng giáo đe dọa, xịt hơi cay vào các Công an viên Công an xã Thái Dương.

Nhóm thanh niên mang hung khí đến trụ sở công an để 'dằn mặt' ảnh 1

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thái Bình.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Thái Dương đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Thái Thuỵ. Công an huyện Thái Thụy đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng trên về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Riêng Tạ Thăng Long đã bỏ trốn khỏi địa phương và công an huyện Thái Thuỵ ra lệnh truy nã. Đến ngày 18/9, Công an Thành phố Đà Nẵng đã bắt được Long và đang tiến hành di lý Long từ Đà Nẵng về nhà tạm giữ Công an huyện Thái Thụy để xử lý.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.