Nhóm trộm chó sử dụng bột cay để chống trả

Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tại cơ quan điều tra
TPO - Ngày 12/8, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng gồm: Lưu Văn Đỏ (39 tuổi), Nguyễn Tấn Hùng (49 tuổi), Tạ Đức Hiên (28 tuổi), Nguyễn Đăng Khoa (28 tuổi), Lưu Văn Sơn (33 tuổi, cùng trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Phan Văn Dược (38 tuổi, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và Hoàng Văn Cường (53 tuổi, trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Nhóm trộm chó sử dụng bột cay để chống trả ảnh 1Dụng cụ phục vụ trộm cắp chó của các đối tượng

Trước đó, ngày 11/8, Công an TP Gia Nghĩa phối hợp với Công an phường Nghĩa Đức bất ngờ kiểm tra nơi ở của Đỏ, Hiên, Khoa, Sơn, Dược, Cường tại tổ dân phố 5.

Bên trong nơi ở của các đối tượng, Công an phát hiện 15 con chó (trong đó 4 con đã bị làm thịt, 5 con đã chết, 6 con còn sống bị cột băng keo ở mõm nhốt trong lồng) cùng nhiều túi đựng bả chó, đèn pin và dụng cụ trộm cắp chó. Bước đầu, nhóm đối tượng khai số chó này do trộm cắp mà có.

Nhóm trộm chó sử dụng bột cay để chống trả ảnh 2Rất nhiều con chó đã bị thịt và con sống bên trong nơi ở của các đối tượng

Tiếp đó, Công an kiểm tra nơi ở của Nguyễn Tấn Hùng tại phường Nghĩa Trung, phát hiện, thu giữ 1 lồng sắt, nhiều sợi dây kẽm, 1 súng điện cùng một số công cụ, phương tiện dùng để trộm cắp chó.

Theo Công an TP Gia Nghĩa, các đối tượng này từ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) qua TP Gia Nghĩa thuê nhà ở để đi trộm chó. Hàng ngày, các đối tượng mang theo súng bắn điện, bả chó rồi chở nhau bằng xe máy đi dọc các tuyến đường để trộm chó. Nếu bị phát hiện và truy đuổi các đối tượng sử dụng ớt bột ném trả để tẩu thoát.

MỚI - NÓNG